Xe máy đấu đầu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Xe máy mang biển số 93R1-0860 đã đâm trực diện vào xe máy mang biển số 93N3-2498 khiến 3 người ngồi trên hai xe máy bị văng ra khỏi xe, một người tử vong trên đường đi cấp cứu.
Xe máy đấu đầu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Chiều 23/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.753, đoạn qua ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Hai xe máy đấu đầu nhau khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 23/7, Thạch Trê (25 tuổi, ngụ ấp Năm Đô, xã Tân Phước) điều khiển xe máy mang biển số 93R1-0860, chở phía sau bà Lâm Thị Âm (66 tuổi, mẹ của Trê), lưu thông trên đường ĐT.753, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

[Xe khách chở đoàn thiện nguyện gặp tai nạn, 8 người thương vong]

Khi đi đến đoạn ngã ba Cây Điệp, xe do Trê điều khiển đã đâm trực diện vào xe máy mang biển số 93N3-2498 do Nguyễn Văn Lợi (ngụ ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú đâm quá mạnh khiến cả 3 người ngồi trên xe máy bị văng ra khỏi xe, bà Âm bất tỉnh tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nam thanh niên tên Trê và Lợi bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục