Malaysia khó đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách trong năm 2020

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Malaysia, nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực Đông Nam Á đang phải giải quyết bài toán nợ hơn 1.000 tỷ ringgit (khoảng 243,19 tỷ USD).
Malaysia khó đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách trong năm 2020 ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng. (Nguồn: EPA-EFE)

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng ngày 22/7 cho biết sẽ là thách thức để Malaysia đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm tới do các bất ổn bắt nguồn từ cuộc thương chiến Mỹ-Trung.

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Malaysia, nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực Đông Nam Á đang phải giải quyết bài toán nợ hơn 1.000 tỷ ringgit (khoảng 243,19 tỷ USD).

Bên cạnh đó, Malaysia còn phải đối mặt thực trạng kinh tế tăng trưởng chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc kinh tế toàn cầu giảm tốc và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

[Malaysia thanh lý tài sản chính phủ để kiểm soát nợ quốc gia]

Bộ trưởng Tài chính Eng cho biết trong khi Malaysia có thể đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách 3,4% GDP trong năm nay, song con số 3% GDP trong năm tới khó đạt hơn.

Ngân hàng Trung ương Malaysia Bank Negara Malaysia cùng ngày cho biết dự trữ ngoại hối của nước này đứng ở mức 103,3 tỷ USD tính đến ngày 15/7 vừa qua, tăng 0,6% so với mức ghi nhận vào ngày 28/6 vừa qua.

Dự trữ ngoại hối của Malaysia đủ để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu trong 7,3 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục