Ấn tượng giải đấu bóng đá Vysaf Open của thanh niên Việt tại Nhật Bản

Cơn mưa tầm tã của mùa mưa tại Xứ sở Hoa anh đào đã không thể làm giảm niềm đam mê cuồng nhiệt với trái bóng của cộng đồng người Việt xa quê tại khu vực Kyushu, Nhật Bản.
Ấn tượng giải đấu bóng đá Vysaf Open của thanh niên Việt tại Nhật Bản ảnh 1Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukukuoka Vũ Bình phát biểu khai mạc Vòng chung kết Giải thi đấu bóng đá Vysaf Open. (Ảnh: Thành Hữu/TTXVN)

Giải thi đấu bóng đá Vysaf Open do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, phối hợp với Hội thanh niên sinh viên Việt Nam (Vysaf) đã kết thúc hôm 21/7 với một hình ảnh ấn tượng.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình cùng đội vô địch FC Family - những chàng trai đến từ tỉnh Fukuoka reo hò, nâng cao chiếc cúp vô địch dưới mưa.

Cơn mưa tầm tã của mùa mưa tại Xứ sở Hoa anh đào đã không thể làm giảm niềm đam mê cuồng nhiệt với trái bóng của cộng đồng người Việt xa quê tại khu vực Kyushu, Nhật Bản.

Theo ban Tổ chức, 20 đội đến từ các tỉnh thuộc khu vực Kyushu chia thành bốn bảng, đã tham gia giải đấu với tinh thần đoàn kết, rèn luyện nâng cao sức khỏe.

Sau vòng loại, vòng chung kết gồm tám đội nhất, nhì bảng đã được tổ chức tại sân vận động, trường Đại học Kyushu. Trải qua một ngày thi đấu căng thẳng và tràn đầy cảm xúc. Giải đấu đã tìm ra nhà vô địch là FC Family, đội á quân là FC Nghệ Tĩnh Bình - các chàng trai đến từ quê hương miền Trung.

[Các bạn trẻ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm sống ở Nhật Bản]

Giải thi đấu bóng đá Vysaf Open nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, với hoạt động tâm điểm là Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập dự kiến vào ngày Quốc khánh của đất nước 2/9.

Ấn tượng giải đấu bóng đá Vysaf Open của thanh niên Việt tại Nhật Bản ảnh 2Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukukuoka Vũ Bình (áo đen thứ 4 từ trái sang) cùng các cầu thủ FC Family đội vô địch Giải thi đấu bóng đá Vysaf Open. (Ảnh: Thành Hữu/TTXVN)

Nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản, khu vực Kyushu có trung tâm là tỉnh Fukuoka, nổi tiếng với các ngành công nghiệp ôtô, hóa chất, bán dẫn và gia công kim loại, ngày càng thu hút đông đảo người Việt Nam tới học tập, làm việc.

Cùng với quan hệ Việt-Nhật ngày càng phát triển, số lượng người Việt Nam tại Kyushu đã lên tới hơn 33.000 người. Đây được coi là “tài sản chung quý giá” đối với quan hệ hai nước, như phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong buổi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 1/7.

Tuy nhiên, để phát huy sức mạnh của "khối tài sản chung" này, cần phải có sự đoàn kết, thống nhất, tương hỗ, cùng hướng về những mục đích tốt đẹp của tất cả các cá nhân.

Những hoạt động cộng đồng như trên đang góp phần tích cực để phát huy khối tài sản chung này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục