Hãng GoAir (Ấn Độ) có kế hoạch khai thác đường bay mới đến Hà Nội

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết hãng hàng không giá rẻ GoAir của Ấn Độ đang có kế hoạch bổ sung Hà Nội và Phnom Penh vào mạng lưới các đường bay quốc tế của hãng vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Máy bay Hãng hàng không GoAir của Ấn Độ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo mạng tin IANS ngày 21/7, Phó Chủ tịch GoAir phụ trách mảng quốc tế, ông Arjun Dasgupta khẳng định GoAir đang nghiên cứu việc mở rộng hơn nữa hoạt động tại các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á. Ông Dasgupta lưu ý GoAir sẽ lựa chọn các điểm đến phù hợp với tầm bay các máy bay của hãng.

Hiện GoAir đang khai thác các máy bay A320Neo có thời gian bay khoảng 6 giờ. Bên cạnh kế hoạch mở rộng mạng lưới các đường bay, GoAir cũng đang nỗ lực tăng cường quy mô đội bay của mình và mới đây đã nhận bàn giao chiếc máy bay thứ 51. Tới đây, hãng sẽ bổ sung ít nhất 1 máy bay mỗi tháng.

Mới đây, GoAir đã triển khai một số đường bay quốc tế mới đến Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Bangkok, Phuket, Kuwait và Maldives, trong nỗ lực được đánh giá sẽ giúp tăng cường sự hiện diện của hãng tại các nước Trung Đông và Đông Nam Á.

GoAir đã vận chuyển tổng cộng khoảng 73,3 triệu lượt khách kể từ khi thành lập và đặt mục tiêu nâng con số này lên 100 triệu lượt trong 2 năm tới.

Huy Lê (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) và thăm Nhật Bản, chiều 1/7 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố hai đường bay mới của hãng hàng không Vietjet đến Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN