10 cán bộ công đoàn vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.
10 cán bộ công đoàn vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh ảnh 1Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và bà Trần Thanh Bình, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng với các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương các Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ tư nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, dành cho cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Năm 2019 là năm đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

[Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu cán bộ công đoàn tiêu biểu]

Từ 43 hồ sơ đề nghị xét chọn của 26 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, 11 công đoàn ngành trung ương và tương đương, Hội đồng xét thưởng đã quyết định trao giải thưởng cho 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Trong số đó, một người là cán bộ cấp Tổng Liên đoàn; bốn người là cán bộ cấp tỉnh, ngành; ba người là cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và hai đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở.

10 cán bộ công đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất gồm: ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Danh Chức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang; ông Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng; bà Tôn Kim Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; ông Trương Văn Tuyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (tỉnh Ninh Bình); ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Chang Shin (tỉnh Đồng Nai).

Về việc tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV năm 2019, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành trung ương gửi về 112 hồ sơ để chọn ra những người xuất sắc nhất.

Cụ thể, 90 chủ tịch công đoàn cơ sở đại diện cho 127.180 chủ tịch công đoàn cơ sở trên toàn quốc đã được biểu dương.

Trong số đó, có 34 chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, 35 chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 21 chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp nhà nước và các loại hình khác.

Cán bộ công đoàn cao tuổi nhất được biểu dương là 63 tuổi, trẻ nhất 31 tuổi. Nhiều cán bộ có thời gian hoạt động công đoàn từ 10 năm trở lên, trong đó có một số người có thâm niên trên 20 năm.

10 cán bộ công đoàn vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh ảnh 2Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là những cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và 90 chủ tịch công đoàn cơ sở được biểu dương lần này, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc đề xuất tổ chức Giải thưởng Nguyễn Văn Linh nhằm tôn vinh các cán bộ công đoàn, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn.

"Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người lãnh đạo bắt đầu sự nghiệp đổi mới của Đảng, người đã có thời gian gắn bó với tổ chức công đoàn với cương vị người đứng đầu, đồng chí luôn dành cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phải được lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ Công đoàn để giải thưởng này ngày càng mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội," bà Trương Thị Mai khẳng định.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh rằng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự lớn mạnh vững vàng của giai cấp công nhân là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn tiếp tục nâng cao năng lực, tiếp cận nhanh những vấn đề mới để làm tốt vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ cho người lao động trong cả nước.

Đồng thời, công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hội viên, phát triển tổ chức công đoàn cơ sở với mục tiêu trước mắt là tất cả doanh nghiệp có trên 20 lao động phải có tổ chức công đoàn, về lâu dài ở đâu có người lao động thì ở đó có tổ chức công đoàn.

Mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm gương điển hình, chủ tịch công đoàn cơ sở được tôn vinh, góp phần đưa phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn có bước phát triển mới, bà Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn cho tổ chức công đoàn, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của Đảng, của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục