Hơn 1.600 công nhân nghỉ làm do dông lốc làm sập nhà xưởng

Một trận dông lốc kèm theo mưa lớn kéo dài đã xảy ra trên địa bàn huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, làm đổ sập một phần xưởng may số 2 và tốc mái xưởng may số 1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn IVORY Việt Nam.

Chiều 20/7, ông Trịnh Ngọc Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vào khoảng 21 giờ ngày 19/7, một trận dông lốc kèm theo mưa lớn kéo dài đã xảy ra trên địa bàn huyện, làm đổ sập một phần xưởng may số 2 và tốc mái xưởng may số 1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn IVORY Việt Nam.

Rất may, dông lốc xảy ra vào ban đêm, khi công nhân nghỉ làm nên không có thiệt hại về người.

Sáng 20/7, hơn 1.600 công nhân đã phải nghỉ việc để chờ công ty khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài phần mái bị sập thì bức tường bao quanh cũng bị cơn lốc xô đổ. Nhiều hàng hóa, vải vóc, máy móc bị ướt, hư hỏng nặng đang nằm ngổn ngang.

[Cả nước thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng do thiên tai trong năm 2018]

Ngoài ra, hệ thống cửa kính của hai dãy nhà xưởng cũng bị gió lốc làm vỡ tung. Ước tính, thiệt hại do dông lốc lên đến hàng tỷ đồng.

Công đoàn công ty đã thông báo về sự cố cho công nhân và huy động công đoàn viên phối hợp với công ty thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả dông lốc.

Hiện tại, công ty IVORY chưa cho biết thời điểm hơn 1.600 công nhân sẽ trở lại làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục