Dortmund đánh bại nhà đương kim vô địch Champions League

Paco Alcacer, Thomas Delaney và Jacob Bruun Larsen đã thay nhau lập công giúp Dortmund đánh bại Liverpool 3-2 ở trận đấu giao hữu trên đất Mỹ.
Paco Alcacer (số 9) mở đầu chiến thắng cho Dortmund. (Nguồn: Getty Images)
Paco Alcacer (số 9) mở đầu chiến thắng cho Dortmund. (Nguồn: Getty Images)

Nhà đương kim vô địch Champions League Liverpool đã phải "nếm trái đắng" đầu tiên trong chuyến du đấu Hè 2019 trên đất Mỹ khi để thua 2-3 trước Borussia Dortmund.

Paco Alcacer là người mở đầu chiến thắng của Dortmund với pha lập công ở ngay phút thứ 3 sau tình huống lộn xộn trước khung thành The Kop.

Đến phút 35, Harry Wilson thoát bẫy việt vị để nhận bóng rồi dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Dortmund đã liên tiếp khiến đội bóng của Juergen Klopp phải nhận 2 "gáo nước lạnh" với các pha làm bàn của Thomas Delaney (phút 53) và Jacob Bruun Larsen (58).

Bị dẫn trước 3-1, Liverpool đã thi đấu nỗ lực nhưng họ cũng chỉ có thêm 1 bàn từ chấm 11m của Rhian Brewster ở phút 75, đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 2-3.

Theo lịch thi đấu, sau trận đấu này, Liverpool sẽ còn 4 trận giao hữu khác, gặp Sevilla, Sporting CP, Napoli và Napoli, trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp Anh với Manchester City.

Bên kia chiến tuyến, đây là chiến thắng thứ 2 của Dortmund trên đất Mỹ. Trước đó, họ đã vượt qua Seattle Sounders của nước chủ nhà với tỷ số 3-1.

Dortmund sẽ còn gặp Udinese và St. Gallen trong chuyến du đấu hè 2019, trước khi trở về Đức đối đầu Bayern Munich để tranh Siêu cúp Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục