Đà Nẵng: Hàng trăm người khẩn trương dập đám cháy rừng trong đêm

Tính đến 21 giờ 30 phút tối 19/7, hàng trăm người vẫn đang khẩn trương chữa cháy rừng trên núi Phước Tường (phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tối 19/7, người dân phát hiện đám cháy trên núi Phước Tường (phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nên báo cơ quan chức năng. Đến 21 giờ 30 phút, hàng trăm người vẫn đang khẩn trương chữa cháy rừng trên núi Phước Tường.

Khu vực cháy ở độ cao khoảng 100 m, lửa cháy lan lên đỉnh núi, đường lên rất khó khăn. Thời tiết Đà Nẵng hiện đang hanh khô, kết hợp gió mạnh, khiến đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan rộng, chia thành hơn bốn cụm cháy khác nhau.

[Đà Nẵng: Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng trên núi Sơn Trà]

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường. Do đám cháy trên núi cao, nên ống nước không thể kéo lên tiếp cận dập lửa được. Lực lượng quân đội chính quy, dân quân địa phương được huy động dùng rựa khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng, đồng thời dùng cây dập lửa. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy phía dưới đã được dập tắt, riêng cụm cháy trên đỉnh cao nhất và cũng là đám cháy lớn nhất , các lực lượng vẫn đang nỗ lực dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục