Thanh Hoá tìm chủ nhân xe chở quá tải trọng, chống lực lượng công vụ

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ xe tải đầu kéo mang biển số 90C-028.25 và truy tìm chủ nhân chiếc xe này, sau khi nó chở quá tải trọng khoảng 300% và đâm vào cảnh sát giao thông tối 17/7.
Thanh Hoá tìm chủ nhân xe chở quá tải trọng, chống lực lượng công vụ ảnh 1Chiếc xe đầu kéo mang biển số 90C-028.25 chở 90 tấn ximăng bị bắt giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Chiều 19/7, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ xe tải đầu kéo mang biển số 90C-028.25 (kéo theo rơmoóc mang biển số 90R-000.38).

Theo kiểm đếm ban đầu, xe đầu kéo biển số 90C-028.25 chỉ có trọng tải khoảng 27-30 tấn, nhưng trên xe đang chở khoảng 90 tấn ximăng (chở quá tải trọng khoảng 300%).

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 17/7, tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn gần khu vực Dốc Xây, thuộc địa phận thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), thì phát hiện xe tải đầu kéo biển số 90C-028.25 lưu thông hướng Thanh Hóa-Ninh Bình có biểu hiện chở quá tải. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi dừng phương tiện, tài xế là nam thanh niên (chưa rõ danh tính) xuống xe nhưng có biểu hiện bất hợp tác, không xuất trình bất cứ giấy tờ nào theo yêu cầu của tổ công tác.

Khi tổ công tác đang bàn biện pháp xử lý thì đột nhiên tài xế lên xe nổ máy, nhấn ga tông thẳng vào vị trí tổ công tác đang đứng. Rất may, lúc này các chiến sỹ cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời, đã né tránh nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tài xế xe tải tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh Ninh Bình.

Trước tình huống trên, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã đuổi theo khoảng hơn 1 km và tiếp tục yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Tài xế xe đầu kéo tiếp tục có biểu hiện chống đối, dừng xe giữa quốc lộ 1A, sau đó xuống xe cầm theo một thanh sắt liên tục chửi bới, gây hấn.

Nhận thấy tình hình phức tạp, tổ công tác đã liên hệ với Công an thị xã Bỉm Sơn điều lực lượng đến trợ giúp xử lý. Khi thấy có lực lượng của Công an thị xã Bỉm Sơn đến, tài xế xe đầu kéo đã bỏ đi.

Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã lập biên bản và đưa chiếc xe đầu kéo về nơi tạm giữ chờ giải quyết. Đến chiều 19/7, vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nào liên quan đến chiếc xe đến giải quyết. Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang liên lạc với chủ xe, tìm tài xế đến để giải quyết vụ việc theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục