Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu xử lý nghiêm nhóm giang hồ gây rối

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng các cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, đưa ra xét xử các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm một số cán bộ công an liên quan.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu xử lý nghiêm nhóm giang hồ gây rối ảnh 1Hiện trường vụ chặn xe gây rối ở xã Hiệp Hòa. (Nguồn: baodongnai.com.vn)

Ngày 19/7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 17 (khóa X), ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đề nghị các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, sớm đưa ra xét xử những đối tượng liên quan đến vụ gây rối tại thành phố Biên Hòa gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Ông Nguyễn Phú Cường cho rằng với vụ việc nhiều đối tượng gây rối trên đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) thì các cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, đưa ra xét xử các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm một số cán bộ công an liên quan.

[Công an Đồng Nai thông tin chính thức về vụ xô xát tại xã Hiệp Hòa]

Tiếp đó, ngày 18/7, một nhóm người xăm trổ cũng đã gây sức ép để chiếm đất đang tranh chấp tại huyện Trảng Bom. Bên cạnh việc đề nghị các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, khởi tố các đối tượng liên quan, ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh: Tỉnh sẽ thay thế những cán bộ thực thi pháp luật không cương quyết đấu tranh hoặc năng lực yếu kém để tội phạm băng nhóm “xã hội đen” hoạt động phức tạp gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Ngày 12/6, Thông tấn xã Việt Nam đã từng phản ánh vụ việc gây rối trật tự tại thành phố Biên Hòa giữa hai nhóm người (trong đó có nhiều thanh niên xăm trổ) khiến tuyến đường Đặng Văn Trơn tại phường Hiệp Hòa ùn tắc, gây mất trật tự an ninh, dư luận bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bốn đối tượng; tạm đình chỉ công tác Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục