Tỷ lệ ung thư da hắc tố ở Anh tăng 45% trong vòng 10 năm

Tính chung, tỷ lệ ung thư hắc tố tại Anh đã tăng từ mức 18 ca trên 100.000 dân trong giai đoạn 2004-2006 lên 26 ca trên 100.000 dân trong giai đoạn 2014-2016.
Tỷ lệ ung thư da hắc tố ở Anh tăng 45% trong vòng 10 năm ảnh 1(Nguồn: standard.co.uk)

Theo phóng viên TTXVN tại London, tỷ lệ ung thư da tại Anh đã tăng 45% trong vòng một thập niên với việc những người trẻ tuổi bị mắc căn bệnh này tăng mạnh.

Qua phân tích các số liệu sẵn có mới nhất trong các giai đoạn 2004-2006 và 2014-2016, tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh phát hiện ra rằng tỷ lệ ung thư hắc tố - loại ung thư da nguy hiểm nhất - tại Anh đã tăng mạnh, trong đó tỷ lệ ung thư hắc tố ở phụ nữ tăng 35% và ở nam giới tăng 55%.

Tính chung, tỷ lệ ung thư hắc tố tại Anh đã tăng từ mức 18 ca trên 100.000 dân trong giai đoạn 2004-2006 lên 26 ca trên 100.000 dân trong giai đoạn 2014-2016.

Tổ chức này cũng phát hiện ra rằng, mặc dù ung thư da phổ biến nhất ở những người trên 65 tuổi, nhưng tỷ lệ ung thư da ở những người trong độ tuổi từ 25-49 đã tăng 70% so với thập kỷ 1990 và hiện là loại ung thư phổ biến thứ hai trong nhóm tuổi này.

Theo tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ ung thư da tăng lên là do sự gia tăng của các kỳ nghỉ trọn gói trong những năm 1970 và các chuyến bay giá rẻ ra nước ngoài vào cuối tuần trong thời gian gần đây.

[Nguy cơ ung thư da khi sử dụng kem dưỡng ẩm SPF sai cách]

Nhiều người đã cố gắng để có làn da rám nắng trong các kỳ nghỉ mà không biết rằng đã đặt bản thân vào tình trạng nguy hiểm.

Các chuyên gia cho rằng bị cháy nắng một lần trong mỗi 2 năm sẽ làm tăng nguy cơ ung thư hắc tố lên gấp 3 lần.

Tuy nhiên, có thể giảm 90% nguy cơ ung thư da nếu sử dụng kem chống nắng loại tốt để bảo vệ da.

Michelle Mitchell, giám đốc điều hành của tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, cho biết: "Mặc dù một số người có thể nghĩ rằng làn da rám nắng là dấu hiệu của sức khỏe tốt, nhưng không có gì khẳng định rám nắng là khỏe mạnh cả. Thực ra, cơ thể bạn đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi các tia có hại.”

Ung thư hắc tố là loại ung thư phổ biến thứ 5 tại xứ sở Sương mù với khoảng 16.000 ca được phát hiện và 2.285 trường hợp tử vong mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục