Nga mong có được kết quả điều tra công bằng về về vụ tai nạn máy bay MH17

18/07/2019 10:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nga mong muốn có được kết quả phân tích công bằng về tất cả dữ liệu hiện có để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố trên đúng dịp tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra vụ tai nạn khiến toàn bộ 313 người trên máy bay thiệt mạng (17/7/2014-17/7/2019).

Ukraine phản ứng tuyên bố mới của Nga về việc bắn rơi máy bay MH17

Ukraine phản ứng tuyên bố mới của Nga về việc bắn rơi máy bay MH17

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 17/9 đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về vụ rơi máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysian Airlines hồi năm 2014 rằng tên lửa bắn hạ máy bay này thuộc quân đội Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Moskva hối thúc Nhóm điều tra chung (JIT) tập trung phân tích công bằng tất cả các dữ liệu đã được Nga cung cấp nhằm xác định rõ nguyên nhân cũng như truy tìm thủ phạm thực sự. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi "cách tiếp cận chuyên nghiệp và phi chính trị hóa" cuộc điều tra.

Chú thích ảnh
Xác máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi gần làng Grabove, cách Donetsk, miền Đông Ukraine khoảng 80km, tháng 9/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những bằng chứng công khai trước đó, vốn căn cứ vào những nguồn tin không rõ ràng, cho thấy rõ mục đích làm sai lệch sự thật để từ đó đổ lỗi cho Moskva. Nga khẳng định nước này vẫn luôn hợp tác với Hà Lan mặc dù La Haye bác bỏ sự can dự của Moskva  trong tiến trình điều tra cũng như những thông tin do Nga cung cấp.

Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Hà Lan ngày 19/6, JIT thông báo truy tố 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine với cáo buộc bắn rơi máy bay MH17. JIT nêu tên của 4 nghi can gồm Leonid Kharchenko người Ukraine, và 3 người mang quốc tịch Nga là Oleg Pulatov, Igor Girkin và Sergey Dubinsky. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Igor Girkin là Bộ trưởng Quốc phòng nước CH Donetsk tự xưng, trong khi ông Sergey Dubinsky đứng đầu cơ quan tình báo quân đội (GRU) của Donetsk và hai nhân vật Kharchenko, Pulatov đều thuộc GRU.

Phiên tòa xét xử 4 nghi can sẽ diễn ra tại một địa điểm được bảo vệ cẩn mật gần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan vào ngày 9/3/2020. Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã ra tuyên bố bác bỏ kết luận của JIT về trách nhiệm của binh sĩ Nga trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines năm 2014. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ việc JIT cáo buộc 3 công dân Nga bắn rơi máy bay trên là hoàn toàn vô căn cứ. 

Trong diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Đông Âu cho biết ngày 17/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã xác minh và bắt giữ đối tượng tài xế ô tô đầu kéo, dùng để vận chuyển tên lửa BUK bắn rơi máy bay chở MH17 nói trên.

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng Cục trưởng Cục điều tra thuộc SBU ông Vitaly Mayakov đã công bố đoạn video được quay bằng điện thoại di động, trong đó cho thấy tên lửa BUK được vận chuyển trên chiếc ô tô đầu kéo này đến Donetsk như thế nào, qua đó xác minh chủ sở hữu chiếc xe ô tô đầu kéo và cá nhân thực hiện vụ vận chuyển. SBU cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ đối tượng trên khi đang vượt biên từ Nga vào vùng lãnh thổ do UKraine kiểm soát. Hiện đối tượng này đang thi hành án phạt tù tại Ukraine. Tuy nhiên, ông Mayakov không công bố danh tính của đối tượng.

Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine. Nhà chức trách Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây cáo buộc Nga và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đứng sau vụ việc này. Tuy nhiên, Moskva và những người đứng đầu lực lượng đòi độc lập ở Đông Ukraine bác bỏ, khẳng định máy bay đã trúng một tên lửa bắn đi từ khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát./.

Lan Phương (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm