Vụ tàu cá NA 95899 TS: Phát hiện hai thi thể trôi gần khu vực tàu chìm

Chiều 17/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, vớt lên 2 thi thể trôi nổi gần khu vực tàu cá NA 95899 TS chìm.
Các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Chiều 17/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, vớt lên 2 thi thể trôi nổi gần khu vực tàu cá NA 95899 TS chìm.

Tuy nhiên, chưa thể xác định được đây có phải là 2 trong số 9 thi thể thuyền viên của tàu NA 95899 TS bị chìm hay không.

Cụ thể, hồi 8 giờ 48 phút hôm nay, tàu cứu hộ SAR 411 phát hiện và đưa lên tàu 1 thi thể mất một phần cơ thể nên khó khăn trong việc nhận dạng.

Qua xác minh ban đầu từ ông Hồ Bá Sơn (thuyền trưởng tàu NA 99688 TS, em trai ông Hồ Bá Lâm - thuyền trưởng tàu bị nạn NA 95899 TS) thì đây có thể là thi thể ông Nguyễn Văn Tùng, thuyền viên tàu NA 95899 TS.

Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, tàu SAR 411 tiếp tục phát hiện và đưa lên tàu 1 thi thể ngay tại vị trí tàu NA 95899 TS chìm, hiện chưa xác định được danh tính.

[9 ngư dân tàu NA 95899 TS mất tích: Đã nâng được mũi tàu đắm lên]

Dự kiến 7 giờ ngày 18/7, tàu SAR 411 sẽ đưa hai thi thể vào cảng Cửa Lò-Nghệ An để bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Như tin đã đưa, trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28/6, tàu Pacific 01 đã va chạm vào tàu cá NA 95899 TS (trên tàu có 19 thuyền viên) tại vị trí cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý về hướng Nam.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời triển khai thực hiện tìm kiếm cứu nạn.

Có 9 thuyền viên trên tàu cá được cứu cùng 1 thi thể xấu số được tìm thấy, đã được cơ quan chức năng bàn giao cho địa phương và gia đình thân nhân. 9 thuyền viên còn lại vẫn bị mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục