Quân khu 7 hồi hương 446 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Báo cáo từ các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay đã tìm thấy và quy tập được 23 hài cốt liệt sỹ, trong đó có bốn hài cốt xác định được danh tính.
Quân khu 7 hồi hương 446 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia ảnh 1Chính quyền hai tỉnh Kompong Thom và Kompong Cham của Campuchia tổ chức Lễ bàn giao, đưa về nước 83 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hữu Hả/TTXVN)

Ngày 17/7, Đại tá Nguyễn Hữu Lâm, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 7, cho biết trong mùa khô năm 2018-2019 các đội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia (các đội K) của Quân khu 7 đã tìm kiếm, cất bốc được 446 hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Đợt một, các đội K của Quân khu 7 (K10, K71, K72, K73) đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 193 hài cốt liệt sỹ. Đợt hai, các đội K của Quân khu 7 đã tìm kiếm, cất bốc được 253 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia và dự kiến sẽ đưa về nước trong các ngày 22-24/7, qua các cửa khẩu của tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Phước.

Như vậy, từ mùa khô năm 2001-2002 đến nay các đội K của Quân khu 7 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 9.653 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh ở Campuchia.

Báo cáo từ các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay đã tìm thấy và quy tập được 23 hài cốt liệt sỹ, trong đó có bốn hài cốt xác định được danh tính.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lâm, từ năm 2016-2018, sau những đợt công tác ở Campuchia về nước, Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 và Ban Chuyên trách ba tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương của Campuchia và các cơ quan chức năng để tổ chức lễ tiễn, lễ bàn giao, đón nhận hài cốt liệt sỹ đưa về nước.

Sau từng đợt quy tập các địa phương đều tổ chức tốt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ vào các nghĩa trang, đảm bảo trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức quy định, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với anh linh các liệt sỹ.

Theo kế hoạch trong năm tới, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 sẽ chỉ đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu, các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ tập trung tìm kiếm, quy tập số còn lại trong tổng số hơn 8.000 hài cốt liệt sỹ đã có thông tin ở địa bàn trong nước và gần 800 hài cốt liệt sỹ đã có thông tin tại các tỉnh ở Campuchia trong giai đoạn XIX (mùa khô 2019-2020)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục