Hà Nội đưa vào sử dụng cầu Bắc Linh Đàm vượt sông Tô Lịch

Sau 4 tháng thi công, cầu Bắc Linh Đàm vượt sông Tô Lịch, với tổng mức đầu tư trên 43,5 tỷ đồng đã được đưa vào sử dụng, giúp nâng cao năng lực lưu thông cho các tuyến vành đai 3, đường 70…
Hà Nội đưa vào sử dụng cầu Bắc Linh Đàm vượt sông Tô Lịch ảnh 1Nghi thức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) cho cầu Bắc Linh Đàm. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Sáng 17/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã khánh thành đưa vào khai thác công trình cầu Bắc Linh Đàm vượt sông Tô Lịch, bắc từ Khu đô thị Bắc Linh Đàm sang đường Kim Giang (tại số 643 Kim Giang), thuộc địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.

Cầu sử dụng kết cấu dầm thép liên hợp, bản bêtông cốt thép, với có chiều dài 45m; mặt cắt 17,5m, tải trọng 93 tấn. Cầu được xây dựng đồng bộ đường dẫn 2 đầu với đầy đủ hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật…

Cầu Bắc Linh Đàm có tổng mức đầu tư trên 43,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

[Hà Nội gỡ ‘nút thắt’ giao thông nhờ 4,8km cầu cạn trên cao]

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, hoàn thành sau 4 tháng thi công, sớm hơn kế hoạch 1 tháng. 

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, ông Hà Huy Hoàng cho biết, cây cầu tuy nhỏ nhưng có một vai trò rất quan trọng kết nối đồng bộ, nâng cao năng lực lưu thông cho các tuyến vành đai 3, đường 70…

Việc hoàn thành dự án xây dựng cầu Bắc Linh Đàm đã tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đồng thời góp phần hình thành hệ thống hạ tầng khung để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. 

Sau khi hoàn thành, cầu Bắc Linh Đàm sẽ được nối tiếp bằng đường ngõ 634 Kim Giang đến đường trục chính đi qua lõi Khu đô thị The Manor trên đường Nguyễn Xiển.

Tại đây, hướng đi từ cầu sẽ được đấu nối trực tiếp vào đường nối vành đai 3 - đường trục phía Nam (qua khu đô thị Thanh Hà).

Hướng ngược lại, cầu sẽ nối thông vành đai 3 dưới thấp, đồng bộ với đoạn tuyến đi bằng cầu, qua hồ Linh Đàm sắp được khởi công.

Cầu Bắc Linh Đàm cũng đã được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục