Trung Quốc: Vốn ODI phi tài chính đạt hơn 50 tỷ USD trong 6 tháng

Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển mạnh mẽ hoạt động ODI trong nửa đầu năm 2019, hoạt động đầu tư ra nước ngoài chủ yếu vào các lĩnh vực chế tạo, bán lẻ, công nghệ thông tin.
Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/7 cho biết vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) phi tài chính của nước này trong nửa đầu năm 2019 sang 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt 346,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 50,4 tỷ USD), tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ riêng tháng 6/2019, vốn ODI phi tài chính của Trung Quốc tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018 lên 63,7 tỷ nhân dân tệ.

Theo quan chức của Bộ Thương mại Trung Quốc Han Yong, Trung Quốc đã duy trì ổn định và phát triển mạnh mẽ hoạt động ODI trong nửa đầu năm 2019.

Cơ cấu đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục được cải thiện với hoạt động đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực như chế tạo, bán lẻ, công nghệ thông tin...

[Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài]

Cũng trong nửa đầu năm 2019, các doanh nghiệp Trung Quốc đã hoàn tất 161 thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) tại các nước như Phần Lan, Pháp và Peru (Pê-ru) với các thương vụ có tổng giá trị 16,9 tỷ USD trong các lĩnh vực như chế tạo và dịch vụ công nghệ thông tin.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, số dự án mới ở nước ngoài được ký kết của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2019 có giá trị vượt 50 triệu USD là 389.

Gần 70% số dự án ở nước ngoài của Trung Quốc ở nước ngoài là trong các lĩnh vực như điện lực và vận tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục