Hai vụ tai nạn giao thông tại Iran làm hơn 30 người thương vong

11 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt nhỏ lao xuống hẻm núi ở thung lũng tại tỉnh Isfahan miền Trung, trong khi 8 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và đều trong tình trạng nguy kịch.
Hai vụ tai nạn giao thông tại Iran làm hơn 30 người thương vong ảnh 1Chiếc xe buýt bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tại nạn tại tỉnh Isfahan, miền Trung Iran ngày 16/7/2019. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Truyền hình TV của nhà nước Iran đưa tin 18 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông tại nước này.

Bàn tin cho biết cả 2 vụ tai nạn đều xảy ra ngày 16/7.

Theo bản tin của TV, 11 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt nhỏ lao xuống hẻm núi ở một thung lũng tại tỉnh Isfahan miền Trung, trong khi 8 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và đều trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn thứ 2 làm 7 người thiệt mạng khi một xe buýt va chạm với một ôtô tại tỉnh Sistan và Baluchistan ở Đông Nam, khiến cả 2 chiếc xe đều bị cháy.

Với khoảng 17.000 người tử vong mỗi năm trong các vụ tai nạn giao thông, Iran là một trong những nước có tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới, do không tuân thủ luật lệ giao thông, xe cộ không an toàn và thiếu dịch vụ y tế khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục