Tổng công ty 789 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 16/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (19/7/1989 – 19/7/2019) của Tổng công ty 789 (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty 789. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng công ty 789.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng công ty 789. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty 789.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, Chủ tịch Tổng công ty 789 nhấn mạnh, Tổng công ty 789 ra đời cách đây 30 năm với khởi đầu là Xí nghiệp xây dựng và sửa chữa nhà cửa thuộc Cục Quản lý giáo dục, Bộ Tổng Tham mưu. Những năm qua, mỗi bước đi, công trình của Tổng công ty đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng công ty 789 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng các công trình quân sự, thiết kế, thi công, xây dựng hàng trăm công trình chiến đấu, sở chỉ huy, khu vực phòng thủ… trải dài trên mọi miền đất nước, góp phần củng cố vững chắc chiến lược phòng thủ quốc gia; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước, nâng cao thu nhập người lao động, là doanh nghiệp tạo nên nhiều dấu ấn riêng.

Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước; từ một xí nghiệp nhỏ bé trở thành Tổng công ty mạnh thuộc top đầu của Bộ Quốc phòng – một thương hiệu xây dựng mạnh trong toàn quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã chung sức, chung lòng, chủ động, sáng tạo vượt khó, trở thành doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao, bảo đảm đời sống cho người lao động tốt nhất trong khối doanh nghiệp xây dựng. Trong 30 năm, Tổng công ty 789 đã thi công hơn 5.000 công trình quy mô lớn, nhiều công trình cao vài chục tầng, có kết cấu phức tạp, có từ 3 – 4 tầng hầm; doanh thu tăng 15 lần, nộp ngân sách tăng gần 20 lần, lợi nhuận tăng 15 lần, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6 lần.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bên cạnh các công trình phục vụ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Tổng công ty 789 cũng là đơn vị tiên phong chủ động tham gia các dự án xây dựng nhà ở chính sách quân đội, đáp ứng yêu cầu nhà ở cho hàng ngàn hộ gia đình cán bộ quân đội, góp phần tiết kiệm cho ngân sách và gia đình quân nhân, thực hiện chủ trương, chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, đây là một trong những doanh nghiệp quân đội trích lợi nhuận nhiều nhất để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội…

Đặc biệt, Tổng công ty 789 là một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng mô hình "Doanh nghiệp quốc phòng lưỡng dụng", vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vừa chuẩn bị tốt nguồn lực cho quốc phòng. Tổng công ty có nguồn lực tương đương với một binh đoàn công binh chiến lược, với tiềm lực xây dựng cơ bản, sẵn sàng là lực lượng tác chiến trên lĩnh vực xây dựng các công trình quân sự - quốc phòng cho đất nước.

 Biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Tổng công ty 789 trong suốt 30 năm qua, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định, đơn vị đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, xây dựng các công trình quốc phòng và dân dụng; dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xứng đáng là một doanh nghiệp quân đội có vị thế, uy tín trong ngành xây dựng của đất nước; tiếp tục khẳng định góp phần làm tỏa sáng bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế kết hợp với quốc phòng. 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Tổng công ty 789 đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tình hình thời gian tới đặt ra những yêu cầu cao hơn trong thực hiện xây dựng và phát triển đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Binh đoàn 11 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty 789 thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Thực hiện nghiêm các quy định về Quân đội tham gia phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng; nghiên cứu, nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội để đầu tư xây dựng những dự án nhà ở và tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, Tổng công ty 789 cần nêu cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016 – 2020; chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, tự chủ tài chính, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường; chủ động sắp xếp lại doanh nghiệp theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chủ trì; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng với số lượng có cơ cấu phù hợp…

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Bộ đội biên phòng sẽ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
Bộ đội biên phòng sẽ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Sáng 15/2, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN