Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa

Sau 15 ngày mắc cạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa do bị hỏng máy, tàu cá QNg 90499 TS cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã được tàu Cảnh sát biển 4032 lai dắt vào tới cảng Kỳ Hà an toàn.
Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa ảnh 1Tàu cá QNg 90499TS gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào đất liền an toàn. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Đúng 8 giờ sáng 16/7, tàu Cảnh sát biển 4032 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đã lai dắt tàu cá QNg 90499 TS cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, vào tới cảng Kỳ Hà an toàn, sau 15 ngày mắc cạn trên biển.

Ngày 13/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo tàu cá QNg-90499 TS bị hỏng máy, trôi dạt ở khu vực biển Hoàng Sa từ ngày 29/6. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu Cảnh sát biển 4032 nhanh chóng rời bến cứu giúp tàu bị nạn.

Đúng 15 giờ ngày 13/7, tàu Cảnh sát biển 4032 đã nhổ neo rời bến đi cứu nạn tàu cá QNg-90499 TS đang bị hỏng máy, trôi dạt trên khu vực biển Hoàng Sa, cách đất liền gần 300 hải lý. Tàu cá QNg-90499 TS do ông Nguyễn Tuấn ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ, bị hỏng máy từ ngày 29/6.

Sau đó, bị ảnh hưởng của cơn bão số 2, tàu trôi dạt về hướng Đông ngày càng cách xa đất liền, neo trên tàu đã bị đứt hết.

Sau khi liên lạc được với bờ, tàu đã trôi cách đất liền gần 300 hải lý, có nguy cơ mắc cạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Đến 8 giờ 35 phút ngày 14/7, tàu Cảnh sát biển 4032 đã tiếp cận được tàu bị nạn.

[Cứu hộ kịp thời tàu cá cùng 17 thuyền viên bị nạn trên biển]

Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa ảnh 2Khám bệnh cho ngư dân tàu cá. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Thiếu tá Phạm Văn Doanh, Chính trị viên Vùng Cảnh sát biển 2, người trực tiếp đi cứu hộ cho biết ngay sau khi tiếp cận tàu QNg-90499 TS, cán bộ, chiến sỹ trên tàu Cảnh sát biển 4032 đã sang thăm hỏi, động viên các ngư dân; đồng thời khám bệnh, cấp thuốc, nước và một số nhu yếu phẩm cho ngư dân; cử tổ sửa chữa của tàu Cảnh sát biển 4032 sang kiểm tra tình trạng hư hỏng của máy tàu QNg-90499 TS.

Khi tàu cứu hộ tiếp cận, tình trạng sức khỏe của các ngư dân trên tàu QNg-90499 TS tốt, máy chính bị hỏng nặng do nước tràn vào vùng làm mát máy không có khả năng sửa chữa trên biển.

Trong điều kiện sóng cấp 4, cấp 5, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển đã lai kéo tàu về cảng an toàn.

Ngay sau khi tàu cập cảng, Đại tá Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân; đồng thời chỉ đạo phòng kỹ thuật Hải đoàn 21 tiếp tục nắm bắt tình hình, tiến hành sửa chữa máy tàu, giúp ngư dân giảm chi phí sửa chữa, tiếp tục vươn khơi bám biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục