Mưa lớn khiến nhiều đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài

Chiều 15/7, cơn mưa nặng hạt kèm theo gió lốc xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến người đi đường di chuyển hết sức vất vả.
Mưa lớn khiến nhiều đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài ảnh 1Tuyến đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng xảy ra ùn tắc và ngập cục bộ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 15/7, cơn mưa nặng hạt kèm theo gió lốc xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến người đi đường di chuyển hết sức vất vả. Mưa lớn xảy ra giờ tan tầm nên khiến nhiều tuyến đường ách tắc.

Theo ghi nhận vào thời điểm 18 giờ, tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, cơn mưa lớn kèm theo gió khiến hoạt động kinh doanh cũng như sự di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Khu vực đường Tam Trinh ùn tắc kéo dài.

Tại đường Trần Duy Hưng, trận mưa lớn gây ngập ở một số nơi, gây nên cảnh các xe ôtô ùn tắc kéo dài vài km. Hướng đường di chuyển từ nút giao Láng về ngã tư Trần Duy Hưng-Phạm Hùng, xe cộ nhích từng chút một. Phố Nguyễn Chí Thanh, ôtô, xe máy bị ùn dài từ ngã tư Kim Mã tới Trần Duy Hưng lúc 18 giờ 30 phút.

Tại Ngã tư Kim Mã-Liễu Giai, người điều khiển các phương tiện "mạnh ai nấy đi" khiến đèn tín hiệu giao thông không còn tác dụng.

Phương tiện kẹt cứng trên đường Láng (hướng đi đường Vành đai 2). Xe cộ lưu thông qua đây phải chờ đợi ít nhất 4 lượt đèn đỏ mới qua được ngã tư này.

Hàng dài người đi xe máy xếp hàng chờ lên cầu vượt Ngã Tư Sở (quận Đống Đa).

Tại đường Lê Văn Lương, xe máy dừng đỗ đèn đỏ ngay trên làn dành riêng cho xe buýt BRT. Nguyên nhân do các lối đi còn lại đã bị ôtô dừng đỗ chiếm hết.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã có mặt tại những điểm ngập ứng để cảnh báo nguy hiểm; phân luồng giao thông, giúp đỡ những trường hợp người và phương tiện tham gia giao thông gặp sự cố.

Đến thời điểm 19 giờ 30, nước tại các điểm ngập cơ bản đã rút, lưu lượng người tham gia giao thông đã giảm, hiện tượng ùn tắc đã giảm bớt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục