Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng

Trong khi lội nước qua mặt đường đoạn qua trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ca Thành, em Chuổng trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng suối đang chảy siết, mất tích.
Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng ảnh 1Mưa lũ gây ngập lụt tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên. (Ảnh: TTXVN/phát)

Trưa 15/7, lũ đã cuốn trôi một người ở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đến 17 giờ cùng ngày, Đội cứu hộ cứu nạn huyện Nguyên Bình vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo ông Nông Quốc Hùng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 15/7 khi em Hoàng Mùi Chuổng (sinh năm 2003, dân tộc Dao) cùng anh trai đi xe máy về nhà ở xóm Khuổi Mỵ, xã Ca Thành.

[Cao Bằng: Mưa lớn ngập hơn 900 ngôi nhà, 1.000ha lúa và hoa màu]

Khi đến đoạn qua trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ca Thành, do nước lũ tràn qua mặt đường nên em Hoàng Mùi Chuổng xuống xe, đi bộ, để anh trai đi xe máy qua.

Trong khi lội nước, em Chuổng trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng suối đang chảy siết, mất tích.

Huyện đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên hiện mực nước suối rất cao, chảy xiết nên những nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục