Mỹ Latinh sẽ đạt mức dân số tối đa vào khoảng giữa thế kỷ

Theo tính toán của Cepal, dân số của Mỹ Latinh và Caribe sẽ đạt đỉnh vào năm 2058 với 767 triệu người, trước khi bắt đầu xu hướng giảm dần vào một năm sau đó.
Mỹ Latinh sẽ đạt mức dân số tối đa vào khoảng giữa thế kỷ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cibercuba.com)

Theo tính toán của Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (Cepal) công bố ngày 13/7, dân số của khu vực này sẽ đạt đỉnh vào năm 2058 với 767 triệu người, trước khi bắt đầu xu hướng giảm dần vào một năm sau đó.

Báo cáo của Cepal cho hay dự báo này được đưa ra sau khi phân tích xu hướng diễn biến dân số của khu vực Mỹ Latinh trong giai đoạng 2015-2020, với tốc độ tăng trưởng dân số ngày càng thấp hơn so tỷ lệ sinh giảm và thâm hụt trong các biến động di cư ra và vào khu vực.

Dự báo này khác với xu hướng chung của thế giới, theo đó tổng số dân toàn cầu sẽ chưa đạt đỉnh trong vòng 80 năm tới.

[Dân số thế giới hiện nay là khoảng 7,7 tỷ người]

Theo văn bản này, tốc độ tăng trưởng dân số Mỹ Latinh đã tăng từ mức trung bình 4,8 triệu người/năm trong giai đoạn 1950-1955 lên mức 8,2 triệu người/năm trong giai đoạn 1985-1990, nhưng kể từ thời điểm đó, mức tăng này đã giảm dần xuống mức khoảng 6 triệu người/năm trong giai đoạn năm năm hiện tại.

Tuổi thọ trung bình của khu vực này đang ở mức hơn 75 tuổi, trong khi tỷ lệ sinh hiện ở mức 2,04 trẻ/phụ nữ, lần đầu tiên sụt xuống dưới mức 2,1 trẻ/phụ nữ.

Báo cáo của Cepal dự báo tỷ lệ sinh tại Mỹ Latinh sẽ còn sụt giảm tới mức 1,72 trẻ/phụ nữ trong giai đoạn 2070-2075./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục