Phú Thọ: Cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị thanh sắt xuyên từ đùi lên bụng

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã cấp cứu thành công nam bệnh nhân 38 tuổi (ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị một thanh sắt dài khoảng 20 cm đâm xuyên thấu từ đùi phải lên bụng.

Khoảng 8 giờ ngày 13/7, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã cấp cứu thành công nam bệnh nhân 38 tuổi (ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị một thanh sắt dài khoảng 20 cm đâm xuyên thấu từ đùi phải lên bụng.

Nam bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng đau đớn, mất vận động vùng đùi phải, dị vật xuyên thấu vùng đùi phải lên vùng bụng và còn lộ đầu sắt dài khoảng 10 cm.

Người nhà cho biết, bệnh nhân là lái xe chở vật liệu xây dựng, khi nhảy từ trên xe xuống đất đã không quan sát kỹ và bị thanh sắt cắm mốc dưới đất xuyên thẳng vào đùi. Ngay khi xảy ra tai nạn, các anh em trong công trường đã dùng cưa sắt cưa đứt phần gốc thanh sắt và đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu.

Kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân cho thấy, hình ảnh dị vật kim khí trong phần mềm dưới da vùng bẹn mu bên phải, sát gốc dương vật xuyên chéo lên đi dọc theo thành bụng dưới rốn lệch trái.

Kíp mổ gồm các bác sỹ tim mạch, tiêu hóa, ngoại chấn thương và gây mê… đã hội chẩn, đánh giá sơ bộ về nguy cơ gây tổn thương ổ bụng do thanh sắt lớn gây ra cho bệnh nhân và chỉ định phẫu thuật xử lý vết thương. Sau 3 giờ đồng hồ, các bác sỹ đã lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân được chuyển phòng Hồi sức cấp cứu để để tiếp tục điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục