Lan tỏa một Hà Nội thanh lịch, văn minh

13/07/2019 09:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 12/7, Triển lãm ảnh “Vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, cùng các đơn vị liên quan tổ chức, đã khai mạc tại Nhà thông tin triển lãm, 45 Tràng Tiền. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu Thành phố vì hòa bình.

Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Các vấn đề về gìn giữ văn hóa truyền thống; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ hội nhập một lần nữa được các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đặt ra tại Hội thảo “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức sáng 3/6, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm trưng bày trên 200 tác phẩm là những hình ảnh, tư liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tình cảm, sự quan tâm của Người tới các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đồng thời, triển lãm giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là nét thanh lịch, văn minh rất riêng, đáng tự hào của Thủ đô.

Qua ba nội dung chính: Hà Nội ngàn năm văn hiến; Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa Hà Nội; Thủ đô Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa, triển lãm mong muốn gửi tới nhân dân Thủ đô, du khách thông điệp về một Hà Nội mang đậm giá trị của sự lịch lãm, tinh tế, hào hoa, nhân ái, sáng ngời vẻ đẹp chốn kinh kỳ; đồng thời nhắc nhở người dân Thủ đô trách nhiệm gìn giữ, phát huy những nét đẹp truyền thống ấy.

Phần Hà Nội ngàn năm văn hiến được chia làm hai chủ đề: Hà Nội ngàn năm văn hiến hiện lên qua vẻ đẹp của người Hà Nội xưa từ cách ăn cách mặc, lối ứng xử thanh lịch thông qua các câu ca dao, tục ngữ; người Hà Nội văn minh, thanh lịch trong thời kỳ hội nhập, đổi mới. Thủ đô Hà Nội với bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, văn minh, thanh lịch đã đi vào lịch sử, thơ ca, trở thành biểu tượng của một dân tộc Việt Nam anh dũng, kiên cường, nhưng cũng rất hào hoa, thanh lịch.

Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc triển lãm "Vì môt Hà Nội thanh lịch, văn minh". Ảnh: TTXVN

Phần Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa Hà Nội mang tới công chúng những tư liệu, hình ảnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa Thủ đô.

Phần Thủ đô Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa, Hà Nội triển khai bằng việc đề ra các chủ trương nhằm phát động, triển khai việc giữ gìn, phát huy vẻ đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội theo tư tưởng của Người. Nội dung này cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội với việc giữ gìn, phát huy nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; qua đó cũng thấy được sự nỗ lực của Đảng, chính quyền các cấp, nhân dân Thủ đô trong việc xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, gìn giữ vẻ đẹp người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới, phát triển hiện nay.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền khẳng định, Triển lãm nhằm truyền tải thông điệp tới nhân dân Thủ đô hiểu, cảm nhận về truyền thống văn hóa của người Hà Nội, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội trong việc gìn giữ, phát huy những truyền thống tốt đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 12/8.

Đinh Thuận/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm