Đêm 11/7 các khu vực trên cả nước đều có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm 11/7 các khu vực trên cả nước đều có mưa và dông, Bắc Bộ có nơi mưa to; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đêm 11/7 các khu vực trên cả nước đều có mưa dông ảnh 1Đêm 11/7 các khu vực trên cả nước đều có mưa và dông. Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm 11/7 các khu vực trên cả nước đều có mưa và dông, Bắc Bộ có nơi mưa to; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết đêm 11/7 và ngày 12/7: Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, khu vực vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

[Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ nắng nóng vẫn gay gắt]

Tại Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 48-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 46-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 53-97%, tại Nam Bộ từ 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục