Vụ quái xế tông cảnh sát: Thượng úy Quý đã qua cơn nguy kịch

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự cơ động, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bị đối tượng vi phạm giao thông tông xe môtô gây trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.
Vụ quái xế tông cảnh sát: Thượng úy Quý đã qua cơn nguy kịch ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình thăm hỏi và động viên gia đình Thượng úy Quý. (Ảnh: Trần Ngọc Hoàng/TTXVN)

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 9/7, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự cơ động, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bị đối tượng vi phạm giao thông tông xe môtô gây trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, đến 17 giờ cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Chiều 9/7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý cùng gia đình; đồng thời yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp tập trung các y, bác sỹ giỏi và tạo mọi điều kiện trang thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc, điều trị chu đáo, kịp thời cho Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Cơ quan công an, đơn vị chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 9/7, Tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện An Lão làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng. Lúc này, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Air Blade theo hướng Tiên Lãng-Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Tới khu vực đường cong nơi Tổ công tác đứng chốt, Đỗ Văn Thắng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà cố ý lái xe tông thẳng vào Thượng úy Nguyễn Trọng Quý lúc đó đang làm nhiệm vụ. Cú tông mạnh khiến Thượng úy Nguyễn Trọng Quý văng lên cao, sau đó rơi xuống đất, bị thương nặng. Thượng úy Quý được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Công an huyện An Lão đã tạm giữ Đỗ Văn Thắng để điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục