Singapore cảnh báo về mức độ trầm trọng của dịch sốt xuất huyết

Thống kê cho thấy tính từ đầu năm đến nay, tại Singapore đã có hơn 6.600 người bị sốt xuất huyết, vượt quá con số của cả năm 2017 và 2018 cộng lại.
Singapore cảnh báo về mức độ trầm trọng của dịch sốt xuất huyết ảnh 1(Nguồn: gov.sg)

Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực y tế công cộng thuộc Cơ quan môi trường quốc gia Singapore (NEA), ông Chew Ming Fai cảnh báo dịch sốt xuất huyết ở nước này sẽ trở nên trầm trọng hơn khi mùa khô, nóng vốn là mùa sinh sản chính của loài muỗi gây bệnh đang đến gần.

Ông khẳng định mặc dù NEA và các nhà chức trách cấp cơ sở đã tăng cường công tác kiểm soát và tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên, nhưng người dân vẫn cần phải nâng cao ý thức trong việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, không để muỗi có điều kiện sinh sôi, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, Singapore đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, trong đó điển hình là sự tham gia tích cực hơn của cộng đồng tại ổ dịch Chai Chee, nơi mà NEA thông báo có 119 ca mắc bệnh tính đến ngày 5/7.

[Cảnh báo nhiều dịch bệnh gia tăng do nắng nóng kéo dài]

NEA đã khoanh vùng ổ dịch, gồm tất cả các tuyến đường bao quanh Chai Chee. Cơ quan này đã cùng với các tình nguyện viên và người dân trong vùng dịch nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp, trong đó có viêc phun thuốc diệt muỗi, lắp đặt các bẫy bắt muỗi, tiến hành tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân...

Các tình nguyện viên cơ sở đi đến từng nhà thông báo cho người dân về tình hình dịch sốt xuất huyết trong vùng và nhắc nhở họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, vứt bỏ các đồ dùng có thể là nơi trú ngụ và sinh sản của muỗi. 

Mặc dù tình hình sốt xuất huyết nói chung đang gia tăng mạnh, song hơn một nửa trong số 550 ổ dịch sốt xuất huyết xuất hiện nửa đầu năm nay ở Singapore đã được xóa bỏ.

Tuy nhiên, theo ông Chew, đây mới chỉ là sự bắt đầu mùa dịch nên tình hình dịch bệnh sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp.

Thống kê cho thấy tính từ đầu năm đến nay, tại Singapore đã có hơn 6.600 người bị sốt xuất huyết, vượt quá con số của cả năm 2017 và 2018 cộng lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục