Italy tiến hành phá hủy phần còn lại của cây cầu cạn Morandi

Giới chức Italy cho biết sẽ phá hủy hai cột tháp còn lại của cầu cao tốc Morandi tại thành phố Genoa, bị sập hồi tháng Tám năm ngoái khiến 43 người thiệt mạng, để mở đường xây dựng cây cầu mới.
Italy tiến hành phá hủy phần còn lại của cây cầu cạn Morandi ảnh 1Hiện trường đổ nát sau vụ sập cầu cạn Morandi ở Genoa ngày 15/8/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Italy ngày 28/6 cho biết sẽ phá hủy hai cột tháp còn lại của cầu cao tốc Morandi tại thành phố Genoa, bị sập hồi tháng Tám năm ngoái khiến 43 người thiệt mạng, để mở đường xây dựng cây cầu mới.

Công tác phá hủy phần còn lại của cầu cạn Morandi sẽ được tiến hành vào sáng 28/6 (theo giờ địa phương).

Trước đó, lực lượng chức năng đã gắn thuốc nổ vào chân hai cột tháp và những phần cấu trúc đứng còn lại của cây cầu này.

Các chuyên gia ước tính việc phá hủy 4.500 tấn sắt và bêtông sẽ diễn ra trong khoảng 6 hoặc 7 giây. Trước khi tiến hành công tác này, gần 4.000 người dân sống ở các khu vực lân cận đã được sơ tán.

Dự kiến, hai Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini và Luigi Di Maio sẽ tham gia chứng kiến sự kiện này.

Nhà chức trách Italy đã bắt đầu tháo dỡ phần còn lại của cầu Morandi từ hồi tháng Hai nhằm phục vụ cho việc xây dựng lại cây cầu cạn này, dự kiến triển khai vào năm tới.

[Vụ sập cầu cạn: Chính phủ Italy xem xét quốc hữu hóa cơ sở hạ tầng]

Chính phủ Italy cũng đã cam kết đưa vào vận hành cây cầu Morandi mới vào tháng 4/2020.

Cầu Morandi, do kiến trúc sư Italy Renzo Piano thiết kế, dài 1,2km nằm trên tuyến đường cao tốc A10 nối thành phố cảng Genoa với miền Nam nước Pháp. Cầu hoàn thành xây dựng vào năm 1967.

Trưa 14/8/2018, một đoạn cầu dài khoảng 200 mét rơi từ độ cao khoảng 100 mét đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác phía dưới.

Thảm họa này khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, hàng trăm người mất nhà ở, đồng thời gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại Genoa - thành phố cảng quan trọng ở Tây Bắc Italy.

Nhà thầu vận hành chiếc cầu bị sập Autostrade per l'Italia tuyên bố chi 500 triệu euro (580 triệu USD) nhằm hỗ trợ thành phố và xây dựng lại cầu cạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục