Thí sinh nhận định đề thi tổ hợp khoa học xã hội 'dễ thở'

Sáng 27/6, thí sinh thi THPT quốc gia 2019 làm bài tổ hợp Khoa học xã hội (lịch sử, địa lý và giáo dục công dân). Nhiều thí sinh nhận định đề thi các môn Khoa học xã hội năm nay khá "dễ thở", chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt điểm trên trung bình.

Chú thích ảnh
Nhiều thí sinh đánh giá đề thi tổ hợp khoa học xã hội năm nay "dễ thở"

Tại điểm thi trường Việt Nam- Angiêri, thí sinh Vũ Thành Trung (THPT Hoàng Mai), cho biết: "Em đoán chắc mình được 7 điểm môn Địa, nhưng Sử có thể thấp hơn. Đề thi môn địa năm nay tập trung ở địa lý Việt Nam, bao quát rộng cả 7 vùng kinh tế".

Chú thích ảnh
Thí sinh Vũ Thành Trung (THPT Hoàng Mai).

Thí sinh Trương Quang Huy (THPT Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đề năm nay vừa sức với thí sinh, môn lịch sử có một vài câu em không làm được nhưng bạn nào nắm chắc kiến thức thì có thể vượt qua được kỳ thi này.

Thí sinh Nguyễn Trung Kiên (THPT Hoàng Cầu) đánh giá, đề thi tổ hợp khoa học xã hội không quá khó, đặc biệt là môn giáo dục công dân. Sau khi thi xong em thấy rất thoải mái về tinh thần.

Thí sinh Phạm Hoàng Ngân (THCS Thanh Xuân) cho biết: "Em thấy đề thi tổ hợp xã hội năm nay bình thường nhưng ôn không trúng nên em chỉ tự tin được khoảng điểm trung bình. Đề thi tổ hợp khoa học xã hội năm nay với kiến thức cơ bản nên "dễ thở” với học sinh.

Chú thích ảnh
Thí sinh Phạm Hoàng Ngân (THCS Thanh Xuân) .
Chú thích ảnh
Thí sinh vui vẻ ra khỏi phòng thi tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân).
Chú thích ảnh
Thí sinh tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân).

Nhận định đề của một số thí sinh:

Thí sinh Trần Lâm Nhật, học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo:

Thí sinh Nguyễn Hồng Vân, trường THPT Đào Duy Từ:

Thí sinh có thể tham khảo đáp án môn thi tại đây:

* Đáp án môn Ngữ văn

* Đáp án môn Toán

* Đáp án môn Anh

Nhóm PV
Nhiều câu hỏi về hiểu biết pháp luật được đưa vào đề giáo dục công dân thi THPT quốc gia 2019
Nhiều câu hỏi về hiểu biết pháp luật được đưa vào đề giáo dục công dân thi THPT quốc gia 2019

Sáng 27/6, thí sinh thi THPT quốc gia 2019 làm bài tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân). Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 561.000 thí sinh lựa chọn tổ hợp này để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN