Madagascar: Giẫm đạp trong hòa nhạc mừng quốc khánh, 16 người chết

Madagascar: Giẫm đạp trong hòa nhạc mừng quốc khánh, 16 người chết
Madagascar: Giẫm đạp trong hòa nhạc mừng quốc khánh, 16 người chết ảnh 1Người dân tham dự một sự kiện trên sân vận động Mahamasina. (Nguồn: AFP)

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 26/6 trước một sân vận động ở thủ đô Antananarivo của Madagascar, do giẫm đạp trong buổi hòa nhạc nhân dịp Lễ quốc khánh.

Trong số 16 người thiệt mạng có ba trẻ em.

Tuy nhiên, báo cáo trước đó của Giám đốc sân vận động này, ông Alison Oliva Rakoto, cho biết vụ giẫm đạp khiến 15 người chết và 80 người bị thương.

[Giẫm đạp tại lễ phát tiền xu ở Ấn Độ khiến 17 người thương vong]

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày trước sân vận động Mahamasina khi hàng ngàn người chen lấn để tham dự buổi hòa nhạc sau lễ diễu hành nhân Lễ Quốc khánh nước này.

Trước đó, vào tháng 9/2018, một cuộc giẫm đạp khác cũng đã khiến một người chết và 30 người bị trong hoàn cảnh tương tự ở lối vào của cùng một sân vận động, trong trận bóng đá giữa Madagascar và Senegal.

Ba năm trước, vụ nổ bom tự chế trong ngày Quốc khánh đã khiến ba người chết và khoảng 100 người bị thương cũng ở sân vận động Mahamasima này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục