Bình Định: Cứu hộ thành công tàu cá bị phá nước cùng 4 thuyền viên

Tàu cá BĐ 97874TS bị phá nước, chết máy cùng 4 thuyền viên đã được tàu cá khác lai dắt, cứu hộ cập bến Trạm Biên phòng Mũi Tấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn an toàn.
Bình Định: Cứu hộ thành công tàu cá bị phá nước cùng 4 thuyền viên ảnh 1Hai tàu cá cập cầu tàu Trạm Biên phòng Mũi Tấn an toàn. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Lúc 22 giờ 30 phút ngày 25/6, tàu cá BĐ 98289TS của ông Đỗ Văn Cường, xã Tâm Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do ông làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã lai dắt tàu cá BĐ 97874TS với 4 thuyền viên cập bến Trạm Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn) an toàn.

Tàu cá BĐ 97874TS của ông Phạm Khắc Huế, thôn Tân Long 1, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ, do ông Huỳnh Xuân Phương (thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

[Cứu hộ kịp thời tàu cá cùng 17 thuyền viên bị nạn trên biển]

Rạng sáng 24/6, khi di chuyển đến vùng biển có tọa độ khoảng 12 độ 20 phút Vĩ độ Bắc - 110 độ 20 phút Kinh độ Đông thì bị phá nước, nước ngập vào khoang máy làm tắt máy.

Các thuyền viên trên tàu không thể xử lý được nên đã nhờ hỗ trợ thông qua các kênh liên lạc. Có 2 tàu cá tiếp cận được tàu bị nạn.

Đến rạng sáng 25/6, tàu cá BĐ 98289TS của ông Đỗ Văn Cường dù đang trên đường ra biển hành nghề lưới rút nhưng đã hỗ trợ, lai dắt tàu gặp nạn về đất liền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục