HLV Hà Nội FC nói gì sau khi vào chung kết AFC Cup 2019?

HLV Chu Đình Nghiêm chưa hài lòng vì các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn dù đã hạ Ceres Negros, giành vé vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.
HLV Hà Nội FC nói gì sau khi vào chung kết AFC Cup 2019? ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội FC sau trận đấu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC, Chu Đình Nghiêm chưa hài lòng vì các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn dù đã hạ Ceres Negros, giành vé vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước Ceres Negros, ông Chu Đình Nghiêm khen ngợi các học trò đã có trận đấu tốt nhưng không hài lòng khi còn nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.

Ông Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Trận đấu hôm nay rất hay. Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt trước đối thủ nhiều kinh nghiệm tại sân chơi AFC Cup và còn có chút kị dơ với Hà Nội FC. Chúng tôi muốn khẳng định tên tuổi của câu lạc bộ trên đấu trường khu vực. Với việc lọt vào chung kết AFC Cup khu vực, chúng tôi đã làm được điều đó."

[Video Văn Quyết tỏa sáng, đưa Hà Nội FC vào chung kết AFC Cup]

"Tôi vẫn chưa hài lòng lắm về khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng. Hôm nay chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều tình huống nguy hiểm có thể ghi bàn mười mươi. Các cầu thủ phải chắt chiu hơn nữa. Tôi nghĩ họ cũng cần chơi nhiệt huyết và giữ vững được tinh thần cao. Trận vừa qua, dù đã dẫn 2-0 nhưng chúng tôi lại chơi trùng xuống và để đối phương gây sức ép, có bàn thắng. Hà Nội FC cần sớm cải thiện điều này," huấn luyện viên Hà Nội FC cho hay.

Chiến thắng trước Ceres Negros, Hà Nội FC lần đầu tiên giành quyền vào chơi tại trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Để có được thành tích này, đội bóng thủ đô đã trải qua một hành trình dài từ đầu mùa giải.

HLV Hà Nội FC nói gì sau khi vào chung kết AFC Cup 2019? ảnh 2Đối thủ của Hà Nội FC ở chung kết sẽ là Bình Dương hoặc PSM Makassar. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

"Mục tiêu đầu mùa giải của đội bóng là lọt vào tới trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Nay chúng tôi đã làm được. Tuy nhiên, đã vào tới đây, toàn đội vẫn sẽ quyết tâm thi đấu tới cùng để tiến sâu hơn nữa với hy vọng đi tới trận chung kết toàn châu lục," huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết.

Sau trận đấu vừa qua, Hà Nội FC sẽ có quãng nghỉ ít ngày trước khi trở lại với V-League và AFC Cup. Hiện đội bóng này đang gặp phải tình trạng quá tải vì thi đấu liên tục. Điều này khiến các cầu thủ dễ bị chấn thương và không đạt được phong độ cao nhất.

Chia sẻ về vấn đề trên, 'thuyền trưởng' Hà Nội FC cho hay: "Phải thi đấu ở V-League lẫn AFC Cup khiến cầu thủ bị bào mòn thể lực. Chấn thương là điều khó tránh khỏi. Thời gian qua, chúng tôi cứ thứ Ba và Tư thi đấu AFC Cup rồi cuối tuần trở lại đá V-League. Bản thân tôi đã phải cố gắng điều chỉnh, xoay tua đội hình sao cho hợp lý. Tuy nhiên, toàn đội xác định nỗ lực được bao nhiêu sẽ cố gắng bấy nhiêu. Chúng tôi luôn đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung nhằm mang tới niềm vui cho người hâm mộ."

Lọt vào trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, đối thủ của Hà Nội FC sẽ là Bình Dương hoặc PSM Makassar.

Vào lúc 16 giờ chiều nay (26/6), đội bóng đất Thủ sẽ thi đấu lượt về trận bán kết còn lại với PSM Makassar. Nếu Anh Đức và đồng đội giành chiến thắng, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có hai câu lạc bộ lọt vào trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục