Gần 14 năm tù cho các đối tượng săn bắn Voọc xám quý hiếm

Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An kết án 13 năm 6 tháng tù giam cho năm đối tượng cùng trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An do săn bắn Voọc xám quý hiếm.
Gần 14 năm tù cho các đối tượng săn bắn Voọc xám quý hiếm ảnh 1Đàn Voọc Chà vá chân xám phát hiện tại núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Hữu Trung, Văn Tuấn/TTXVN)

Chiều 25/6, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam Nguyễn Văn Thái cho biết năm đối tượng săn bắn Voọc xám quý hiếm đã bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xét xử về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ” tại Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 trong phiên xét xử lưu động diễn ra ngày 25/6, sau năm tháng bị phát hiện và bắt giữ.

Sau khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ do là người dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, Tòa kết án 13 năm 6 tháng tù giam cho năm đối tượng cùng trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Theo đó, đối tượng Lô Văn Hằng bị kết án 4 năm, Viêng Văn Thủy bị kết án 3 năm, Viêng Văn Sinh nhận 30 tháng, Lô Văn Hậu và Vi Văn Hải mỗi người 24 tháng.

Trước đó, ngày 9/1, nhóm đối tượng đã lập kế hoạch mang theo một khẩu súng tự chế, dây bẫy động vật vào Vườn Quốc gia Pù Mát (xã Châu Khê, huyện Con Cuông) để săn bắn động vật hoang dã.

[Buôn bán trái phép động vật hoang dã - Những hệ lụy đáng báo động]

Đến 13 giờ ngày 11/1, đối tượng Lô Văn Hằng và Viêng Văn Sinh thấy hai cá thể Voọc xám, Hằng đã dùng súng bắn chết cả hai rồi mang về lán trại cất giữ.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát và nhóm bảo vệ rừng chuyên trách vào kiểm tra lán, phát hiện và thu giữ hai cá thể Voọc xám đã chết, năm khẩu súng kíp và năm con dao nhọn, nhiều dây bẫy săn động vật khác, ngoài ra còn có chân và xương của một con lợn rừng sấy khô cùng một con lợn rừng còn sống.

Các đối tượng đều được mời tham gia hội thảo tuyên tuyền pháp luật bảo vệ động vật hoang dã do lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tổ chức tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vào ngày 10/1. Tuy nhiên cả năm đối tượng này đều đã không đến dự hội thảo mà vào rừng để săn bắn động vật.

Ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam - cho biết đây là vụ săn bắt động vật hoang dã đầu tiên trên địa bàn Vườn Quốc gia Pù Mát được đưa ra truy tố hình sự kể từ năm 2005 đến nay. Hy vọng bản án này sẽ là bài học đắt giá cho những ai coi thường pháp luật hoặc có ý định vào rừng khai thác tài nguyên thiên nhiên và động vật hoang dã.

Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát - nhấn mạnh tất cả các hành vi vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, săn bắn động vật hoang dã trong địa phận Vườn Quốc gia Pù Mát sẽ bị cấm tuyệt đối.

Cán bộ kiểm lâm và nhóm bảo vệ rừng chuyên trách sẽ tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Từ cuối năm 2018 đến nay, Vườn Quốc gia Pù Mát đã tổ chức 12 hội thảo tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng trên toàn bộ các xã vùng đệm với mong muốn đây là bài học để người dân thay đổi hành vi.

Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm mục đích ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các quần thể động vật hoang dã quý hiếm ở Việt Nam.

Trung tâm đã, đang phối kết hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương và Vườn Quốc gia Pù Mát để tiến hành các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã từ buôn bán trái phép và tái thả chúng về môi trường sống phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục