Thi THPT quốc gia: Sẽ không có nhiều điểm 10 môn Toán

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy toán nổi tiếng ở Hà Nội nhận định đề thi môn Toán sẽ có sự phân hóa tốt và không quá khó như năm 2018.
Thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. (Ảnh: PM/Vietnam+)
Thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Đề năm nay vừa sức, cơ bản, theo đúng cấu trúc 90% lớp 12, 10% của lớp 11 của đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Đề có sự phân hóa tốt nên sẽ không có nhiều điểm 10, nhưng thí sinh cũng dễ dàng đạt điểm 5, 6.

Đó là nhận định của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán, Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Theo thầy Tùng, đề thì dễ hơn nhiều so với năm 2018. Đề khá dễ thở với thí sinh, gồm nhiều câu hỏi quen thuộc và khá tương tự so với đề tham khảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố từ tháng 12/2018. Nhiều dạng câu hỏi đã được thí sinh thi thử nhiều lần những câu tương tự.

Đề thi phân hóa tương đối tốt. Cụ thể, từ câu 1 đến câu 30, mức độ nhận biết nhẹ nhàng, học sinh trung bình có thể đạt 6 điểm.

Từ câu 31 đến 35 bắt đầu có sự phân hóa, học sinh khá có thể làm được để đạt 7 điểm. Từ câu 36 đến câu 40 phân hóa cao hơn, học sinh giỏi có thể làm được 8 điểm.

Thi THPT quốc gia: Sẽ không có nhiều điểm 10 môn Toán ảnh 1Thầy Trần Mạnh Tùng. (Ảnh: NVCC)

Từ câu 41 đến câu 45 bắt đầu có sự phân hóa mạnh. Để có thể làm được, học sinh cần có kiến thức toán chắc, tính toán nhanh. Đặc biệt, năm câu cuối của đề thi có sự phân hóa rất mạnh. Để đạt điểm 9, thí sinh phải có kiến thức toán chắc, tư duy toán tốt, tính toán nhanh và nền tảng kiến thức vững vàng.

Theo thầy Tùng, với đề thi môn Toán năm nay, độ khó và phân hóa có sự tương đồng với đề thi Toán kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của năm 2017. Mức phổ điểm theo đó cũng tương tự. Thí sinh có thể dễ dàng đạt điểm 5, 6. Điểm 7, 8 cũng sẽ khá nhiều nhưng điểm 9 sẽ ít hơn.

[Thí sinh nhận định đề Toán dễ thở nhưng có tính phân loại cao]

“Thí sinh đạt điểm từ 9,5 trở lên sẽ rất ít và điểm 10 là hiếm vì năm câu cuối rất khó, điền bừa thì xác suất trúng không cao,” thầy Tùng nhận định.

Thầy Tùng cho rằng, với đề thi Toán năm nay đã đạt được hai mục tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra cho kỳ thi là vừa dùng kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Với đề thi này, các trường đại học, cao đẳng cũng sẽ thuận lợi trong việc xác định điểm chuẩn để tuyển sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục