Sở Giáo dục Phú Thọ lên tiếng về việc thí sinh mang điện thoại, lọt đề

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết Công an huyện Thanh Sơn đã vào cuộc điều tra làm rõ các chứng cứ và các đối tượng liên quan đến việc đề thi bị lọt tại Phú Thọ.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, thí sinh mang điện thoại vào phòng thi là em Trần Đình Xuân, số báo danh 15008797.

Hiện, thí sinh này đã được giao cho cơ quan công an. Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo Công an huyện Thanh Sơn điều tra làm rõ các chứng cứ và các đối tượng có liên quan.

Sở Giáo dục Phú Thọ lên tiếng về việc thí sinh mang điện thoại, lọt đề ảnh 1Hình ảnh đề Ngữ văn phát tán trên mạng khi chưa hết giờ làm bài thi có đầy đủ thông tin của thí sinh

Trước đó, vào sáng 25/6, khi vẫn đang trong thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, trên mạng xã hội phát tán hình ảnh đề thi. Trên hình ảnh đề thi có ghi tên thí sinh Trần Đình Xuân, số báo danh 15008797.

Theo bà Huyền, Xuân là thí sinh tự do. Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, thí sinh này dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thanh Sơn, Phú Thọ và đã bị phát hiện mang điện thoại di động vào phòng thi.

Bà Huyền cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra nên bà chưa có chính xác thông tin về việc đề thi được phát tán trên mạng theo cách nào.

Hội đồng thi Phú Thọ đã chỉ đạo điểm thi Trường Trung học phổ thông Thanh Sơn đình chỉ thi đối với thí sinh Trần Đình Xuân, giao cơ quan Công an huyện Thanh Sơn điều tra, làm rõ; đồng thời báo cáo sự việc với Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

[Bộ Giáo dục xác nhận có thí sinh ở Phú Thọ làm lọt đề thi]

Hội đồng thi cũng đã đình chỉ nhiệm vụ coi thi đối với hai cán bộ coi thi tại phòng thi xảy ra vi phạm nói trên. Hai cán bộ coi thi này gồm một người thuộc Học viện Ngoại giao và một người là giáo viên Trường Trung học cơ sở Minh Hòa (Phú Thọ).

“Hội đồng thi cũng đã quán triệt để các cán bộ coi thi trên toàn tỉnh trong các buổi tiếp theo thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, bảo đảm đúng quy chế,” bà Huyền nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục