Foxconn hối thúc Apple chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc

Theo Bloomberg, người sáng lập Foxconn, Terry Gou đã nói rằng Apple nên chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.
Foxconn hối thúc Apple chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc ảnh 1Người sáng lập Foxconn, Terry Gou. (Nguồn: Japan Times)

Theo Bloomberg, người sáng lập Foxconn, Terry Gou đã nói rằng Apple nên chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

"Tôi đang thúc giục Apple chuyển đến Đài Loan," ông Gou nói khi trả lời câu hỏi về việc Apple sẽ chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc hay không. "Tôi nghĩ rằng nó rất có thể."

Foxconn là một trong những đối tác sản xuất chính của Apple, sản xuất iPhone tại nhà máy ở Trịnh Châu, Trung Quốc.

[Nikkei: Apple muốn rút 15-30% dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc]

Các bình luận trên của ông Gou được đưa ra cùng ngày với việc ông xác nhận sẽ từ chủ tịch Foxconn, từ ngày 1/7. Mới đây, ông Gou đã tuyên bố tranh cử lãnh đạo Đài Loan.

Trong thời gian đây, số lượng tin đồn đang gia tăng về việc Apple sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Vào cuối tháng này, chính quyền Tổng thống Trump sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với điện thoại, máy tính xách tay và máy tính bảng được sản xuất tại Trung Quốc, trong đó bao gồm một lượng lớn các sản phẩm của Apple.

Apple đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump miễn thuế quan trên với các sản phẩm của mình với lập luận rằng việc áp thuế sẽ mang lại kết quả tiêu cực làm giảm sự đóng góp của Apple cho kinh tế Mỹ cũng làm suy yếu sức mạnh của tập đoàn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục