Campuchia: Tỉnh trưởng Preah Sihanouk từ chức sau vụ tai nạn sập nhà

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Yun Min đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ sập nhà và cầu mong "sự tha thứ" của thủ tướng Hun Sen.
Hiện trường tòa nhà 7 tầng bị sập ở tỉnh Preah Sihanouk, miền Nam Campuchia ngày 22/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường tòa nhà 7 tầng bị sập ở tỉnh Preah Sihanouk, miền Nam Campuchia ngày 22/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 24/6, tờ Phnom Penh Post cho biết tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Yun Min đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen chấp thuận đơn từ chức sau thảm họa sập tòa nhà 7 tầng tại tỉnh này làm 25 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Trên trang Facebook cá nhân ngày 24/6, ông Hun Sen cho biết ông "đã đồng ý" cho ông Yun Min từ chức và cho biết thêm rằng ông đang thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng về việc đưa "Tỉnh trưởng Kampong Cham Kouch Chamroeun về thay thế ông Yun Min."

[Hiện trường vụ sập nhà 7 tầng gây nhiều thương vong ở Campuchia]

Cũng trong một thông báo trên Facebook cá nhân, ông Yun Min đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và cầu mong "sự tha thứ" của thủ tướng.

Ông Hun Sen cho biết rằng ông Yun Min sẽ phải tiếp tục phụ trách công việc cứu hộ và cứu nạn trong vụ sập nhà cho tới khi kết thúc, và tân Tỉnh trưởng Chamroeun sẽ nhận nhiệm sở.

Cũng trong ngày 24/6, ông Hun Sen thông báo cách chức ông Nhim Vanda khỏi vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc gia về ứng phó thảm họa sau khi ông Nhim Vanda bị cáo buộc thiếu trách nhiệm và nói dối về bản chất của vụ tai nạn ở tỉnh Preah Sihanouk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục