'Bản hòa ca ánh sáng' của đội Anh và Trung Quốc trên bầu trời đêm Sông Hàn

Là hai đội cuối cùng trình diễn tại “vòng bảng” vào đêm 22/6 để bước vào đêm “chung kết” của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, đội pháo hoa đại diện cho Vương quốc Anh và Trung Quốc đã có những màn trình diễn tuyệt vời với âm thanh và ánh sáng khoe “sắc màu” trên bầu trời đêm Sông Hàn.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Anh. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Đến với Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - DIFF 2019, đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd (Vương quốc Anh) kể câu chuyện về các dòng sông trên thế giới thông qua hơn 8.000 quả pháo, kết hợp với các nhạc phẩm nổi tiếng về các dòng sông, trong đó có sông Thames của thủ đô London. So với lần dự thi năm 2017, màn trình diễn pháo hoa của đội phô diễn nhiều kĩ thuật, cách đánh lửa, nhiều loại pháo hoa tầm thấp hơn…

Đặc biệt, trong lần “tái xuất” này, đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd mang tới “bản hòa ca ánh sáng” sử dụng tới 700 quả pháo nước, là đội sử dụng số lượng pháo nước lớn nhất kỳ DIFF 2019. Đây là loại pháo đặc biệt, không nổ trên không trung như các loại pháo thông thường mà nổi và sẽ bung nở với những hiệu ứng ánh sáng lấp lánh ngay trên mặt nước, gần với người xem hơn, mang tới cho khán giả những tuyệt phẩm ánh sáng với hiệu ứng và cảm xúc “nhân đôi” nhờ sự phản chiếu của “tấm gương mặt sông”, sự phản xạ ánh sáng của nước và khoảng cách được rút ngắn.

Đội trưởng của đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd (Vương quốc Anh) Mark Kelsall chia sẻ: Chúng tôi đã gặp khó khăn khi thiết kế bài thi theo chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, phải tìm kiếm rất nhiều tư liệu về các dòng sông trên thế giới, trong đó có cả dòng sông Thames của London để khai thác đưa vào phần trình diễn pháo hoa. Đội cũng sử dụng những hiệu ứng pháo hoa đặc biệt được làm riêng cùng một vài thử nghiệm độc đáo để làm toát lên chủ đề câu chuyện về những dòng sông thông qua ánh sáng pháo hoa.

Màn trình diễn của đại diện đến từ Anh Quốc vẽ lên bức tranh ánh sáng đa sắc, đa cảm xúc như chính chủ đề “Sắc màu” đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Đội pháo hoa Hunan Jingtai Fireworks Ltd đại diện cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019. Đội Hunan Jingtai Fireworks Ltd mang tới cho khán giả màn trình diễn mang tên “Kun - Cuộc du ngoạn vui vẻ: Câu chuyện về các dòng sông” kể về chú cá khổng lồ dài cả ngàn thước tên Kun thực hiện chuyến du ngoạn về dòng sông phía Nam. Trong hành trình ấy, chú đã biến hình thành chim Peng vĩ đại chao liệng trên bầu trời với đôi cánh rộng lớn tựa như những đám mây lơ lửng. Chú cưỡi gió lên cao chín mươi ngàn dặm, nhìn sóng cuốn xa đến ba ngàn thước và cứ thế mải miết chu du trong suốt 6 tháng trời để về với dòng sông ấm áp ở phương Nam.

Câu chuyện đậm chất ngụ ngôn, thần thoại được đội pháo hoa Trung Quốc thể hiện bằng nghệ thuật, vũ điệu, sắc màu của pháo hoa với nhiều hiệu ứng khác nhau biến bầu trời Đà Nẵng trở thành một dòng sông ánh sáng “tựa giải ngân hà tuột khỏi mây”.

Với chủ đề “Sắc màu” của đêm pháo hoa thứ tư, được đội Trung Quốc thể hiện ấn tượng qua nhiều hình ảnh như gió và mưa bằng pháo hoa với tông màu đỏ chủ đạo, hoa nhài màu xanh nổi tiếng của Trung Quốc và dòng Hoàng Hà dũng mãnh… Đội sử dụng hơn 5.000 quả pháo, gồm đủ loại tầm thấp, tầm cao, trên mặt đất, mặt nước.

Để gia tăng xúc cảm cho màn trình diễn, đội Trung Quốc sử dụng nhạc nền kết hợp khéo léo giữa âm nhạc truyền thống và quốc tế đương đại. Trong đó, đáng kể đến là nhạc phẩm dân ca “Hoa nhài” nổi tiếng của nền âm nhạc cổ điển Trung Hoa, nhạc phim “Thất kiếm” của đạo diễn Từ Khắc nổi danh là “Steven Spielberg của châu Á”, bản hòa tấu “Bảo vệ Hoàng Hà” của Lang Lãng…  Song hành cùng là ca khúc chủ đề phim bom tấn “Nhiệm vụ bất khả thi”, nhạc phẩm“Funiculì Funiculà” được thể hiện bởi danh ca opera Luciano Pavarotti, “Hành khúc Radetzky” của Johann Strauss I - nhà soạn nhạc lãng mạn người Áo nổi tiếng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, diễn ra từ 1/6 đến 6/7/2019, gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn (1/6/2019, đội Việt Nam - Nga), Mầm sống (8/6/2019, đội Brazil - Bỉ), Tình yêu (15/6/2019, đội Phần Lan - Ý), Sắc màu (22/6/2019, đội Anh - Trung Quốc), Ra khơi (6/7/2019, đêm Chung kết).                                                   

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Pháo hoa Đà Nẵng đã mê hoặc khán giả thế nào trong 3 đêm đầu tiên?
Pháo hoa Đà Nẵng đã mê hoặc khán giả thế nào trong 3 đêm đầu tiên?

Ấn tượng, hoành tráng, bất ngờ, các màn trình diễn của 6 đội pháo hoa đầu tiên tại DIFF 2019 đã thực sự chinh phục cả những khán giả khó tính nhất, để làm nên một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu tại thành phố Đà Nẵng mùa hè này…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN