Khám xét nhà chủ doanh nghiệp gọi giang hồ bao vây xe chở công an

Ông Lương được cho là người gọi điện điều một số đối tượng đến bao vây xe ôtô chở cán bộ công an Đồng Nai trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa gây bức xúc trong dư luận.
Lực lượng công an khám xét nơi ở và công ty ông Nguyễn Tấn Lương. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Lực lượng công an khám xét nơi ở và công ty ông Nguyễn Tấn Lương. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Khoảng 18 giờ ngày 20/6, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với lực lượng của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở và công ty của ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Ông Lương được cho là người gọi điện điều một số đối tượng đến bao vây xe ôtô chở cán bộ công an Đồng Nai trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa gây bức xúc trong dư luận những ngày qua.

Doanh nghiệp do ông Nguyễn Tấn Lương làm chủ chuyên kinh doanh đá granit có tiếng ở Đồng Nai. Tại nơi ở và công ty của ông Lương, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 19/6, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lương để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Lương là người đã trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang, sau đó Giang huy động nhiều đối tượng xăm trổ đến chặn xe chở Phạm Văn Hiền và một số cán bộ công an Đồng Nai trên đường Đặng Văn Trơn, thành phố Biên Hòa gây mất trật tự an ninh và ùn tắc giao thông 2 giờ đồng hồ.

[Bắt khẩn cấp đối tượng gọi người chặn xe ôtô chở công an Đồng Nai]

Liên quan đến vụ việc trên, Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp 3 nghi can khác gồm Ngô Văn Giang (trú tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán) và Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 12/6, có hai nhóm người ăn uống tại nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Nhóm người ăn uống cùng Phạm Văn Hiền xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Tấn Lương.

Khi nhóm Hiền lên xe ôtô rời nhà hàng, Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang đến hỗ trợ. Sau đó Giang huy động Kỷ, Căn cùng nhiều đối tượng xăm trổ đến chặn xe ôtô chở nhóm Hiền và một số cán bộ công an Đồng Nai trên đường Đặng Văn Trơn.

Công an Đồng Nai đã điều hàng chục chiến sỹ cảnh sát đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự; đưa một số người liên quan về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để điều tra, làm rõ.

Vụ việc khiến dư luận bức xúc khi hình ảnh hàng chục đối tượng xăm trổ bao vây một xe ôtô trong xe có một số cán bộ công an, gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông. Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục