Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Cơ quan TTXVN phía Nam

Đến thăm và chúc mừng Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn TTXVN tiếp tục hợp tác với thành phố trong thời gian tới.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng lẵng hoa chúc mừng Cơ quan Thông Tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng lẵng hoa chúc mừng Cơ quan Thông Tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), ngày 20/6, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam và các cơ quan báo chí Thành phố, Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thăm và chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động, biên tập viên, phóng viên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp to lớn của TTXVN từ những năm đầu thành lập, cùng cả nước kháng chiến, kiến quốc.

Khẳng định sự hy sinh của các liệt sỹ TTXVN và các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên thông tấn đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực và sự quan tâm của lãnh đạo TTXVN nói chung, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam nói riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển.

Nhấn mạnh giá trị, vai trò quan trọng của TTXVN trong việc cung cấp lượng thông tin nguồn, thông tin chính thống rất lớn, có giá trị xây dựng, liên kết vùng, rút ngắn khoảng cách địa lý trong hợp tác, thông tin giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn TTXVN tiếp tục hợp tác với thành phố trong thời gian tới.

[Thủ tướng: Báo chí cần đấu tranh chống lại tin xuyên tạc, tin giả]

Cụ thể, thông tin tuyên truyền về các vấn đề kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đến với các cấp, ngành và mọi người dân khắp các vùng miền đất nước; các đơn vị thông tin của TTXVN tham gia góp ý, đề xuất lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc liên kết phát triển vùng; kết nối các tỉnh, thành phố Đông-Tây Nam Bộ; đặc biệt là đóng góp ý kiến và thông tin về đại hội đại biểu các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới.

Chúc mừng toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, biên tập viên, phóng viên TTXVN, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong cán bộ, viên chức người lao động TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nguồn thông tin quan trọng trên mặt trận báo chí; phát huy mối quan hệ tự nhiên giữa các địa phương và tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng đội ngũ biên tập viên, phóng viên TTXVN luôn tự hào, tự tin, phát huy sáng tạo, phát triển sự nghiệp báo chí.

Thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động, biên tập viên, phóng viên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Thành phố Chí Minh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN hoạt động, kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí và bạn đọc.

Đồng thời, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam mong tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đồng hành cùng lãnh đạo và các sở, ngành Thành phố để chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan thường trực Báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục