Trung Quốc: phát hiện khu mộ cổ 2.000 năm tuổi

19/06/2019 21:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một khu mộ 2.000 năm tuổi mới đây được phát hiện tại huyện Vân Tây (Yunxi), địa cấp thị Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Ai Cập phát lộ thêm mộ cổ gần 5.000 năm tuổi

Ai Cập phát lộ thêm mộ cổ gần 5.000 năm tuổi

Ngày 15/12, giới chức Ai Cập thông báo các nhà khảo cổ học nước này đã phát hiện một ngôi mộ cổ, được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của một thầy tế cấp cao trong triều đại Pharaoh thứ 5 cách đây khoảng 4.400 năm.

Phòng thông tin huyện Vân Tây cho biết di tích này được phát hiện trong quá trình làm đường ngày 14/6 tại một làng ở huyện trên.

Chú thích ảnh
(Nguồn: Chinanews.com)

Các nhà khảo cổ cho biết khu mộ cổ này gồm 4 ngôi mộ và hơn 10 di vật văn hóa như kiểm sắt, nồi sắt và đồ gốm được khai quật. Nhiều bộ xương và răng người cũng được tìm thấy.

Dựa vào những đặc điểm cấu tạo của các di vật văn hóa được khai quật, các nhà khảo cổ cho rằng nhóm mộ này thuộc Triều đại Đông Hán (từ năm 25 đến 220). 

Phòng thông tin huyện Vân Tây cho biết phát hiện mới có thể giúp nghiên cứu các tục lệ chôn cất vào thời đại đó và công tác khai quật vẫn đang tiếp tục.

Thúc Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm