Tin buồn: Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Thị Mai Cương từ trần

Đồng chí Phạm Thị Mai Cương, sinh ngày 19/12/1930 tại Hà Nội, nguyên Cán bộ lão thành Cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã từ trần vào hồi 14 giờ 03 phút ngày 14/6/2019, hưởng thọ 90 tuổi.

Bộ Tài chính, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Phạm Thị Mai Cương, tên thật là Phạm Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 19/12/1930 tại Hà Nội. Nguyên quán: xã Lục Nhuế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hộ khẩu thường trú: Số nhà 2 phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cán bộ Lão thành Cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trong quá trình tham gia hoạt động Cách mạng, Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các giáo sư, bác sỹ, gia đình và cơ quan tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Phạm Thị Mai Cương đã từ trần vào hồi 14 giờ 3 ngày 14/6/2019 (tức ngày 12/5 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.

Tang lễ đồng chí Phạm Thị Mai Cương được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Lễ viếng diễn ra từ 9 giờ 30-11 giờ, ngày 20/6/2019 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục