Hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau

Lúc 22 giờ ngày 17/6, tàu cá KG 91752 TS hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 20 hải lý, có bốn thuyền viên trên tàu đã tự ý nhảy xuống biển mất tích.
Hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau ảnh 1Tìm kiếm thuyền viên mất tích. Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Nguyên/TTXVN phát)

Ngày 19/6, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Hòn Khoai phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến sự việc bốn thuyền viên tự nhảy xuống biển mất tích.

Trong trường hợp phải điều động phương tiện hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo của Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Trước mắt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Cà Mau, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau thông qua hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị thông báo đến các phương tiện hoạt động gần khu vực thuyền viên mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

[Khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên bị rơi xuống vùng biển Cà Mau]

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lúc 22 giờ ngày 17/6, tàu cá KG 91752 TS hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 20 hải lý theo hướng Nam Tây Nam, có bốn thuyền viên trên tàu đã tự ý nhảy xuống biển mất tích khi trên vùng biển có gió mạnh cấp 4.

Bốn thuyền viên mất tích trên biển gồm Đặng Văn Trí, Phạm Minh Trí, Nguyễn Ngọc Quý (cùng sinh năm 1996) và Bùi Văn Mạnh Hùng (sinh năm 1998) đều có cùng quê ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xảy ra sự việc trên, thuyền trưởng tàu cá KG 91752 TS đã tổ chức tìm kiếm các thuyền viên mất tích nhưng bất thành.

Một diễn biến khác, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được thông tin trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 10 hải lý về hướng Tây Nam có một tàu cá bị chìm khi đang hành nghề lưới tôm.

Ngay sau khi nhận được tin báo của ông Phan Văn Bình (ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đất Mũi xác minh thông tin và tổ chức lực lượng, phương tiện nhanh chóng kết hợp với tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn để tích cực hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn đã phát hiện, cứu vớt được ba thuyền viên đang trôi dạt trên biển và đưa vào đất liền để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục