Microsoft nối lại việc bán trực tuyến máy tính xách tay Huawei

Ngày 17/6, Microsoft cho biết họ đã nối lại việc bán máy tính xách tay Huawei trên trang web của mình sau khi ngừng hoạt động này trong nhiều tuần.
Microsoft nối lại việc bán trực tuyến máy tính xách tay Huawei ảnh 1(Nguồn: The Verge)

Ngày 17/6, Microsoft cho biết họ đã nối lại việc bán máy tính xách tay Huawei trên trang web của mình sau khi ngừng hoạt động này trong nhiều tuần.

Hành động này được cho là nhằm phản ánh sự linh hoạt, lách lệnh cấm vận Huawei của các công ty Mỹ.

Việc Microsoft bán trở lại máy tính xách tay của Huawei cũng cho thấy vị trí quan trọng của hãng công nghệ Trung Quốc trong việc đóng góp doanh thu cho mảng kinh doanh hệ điều hành Windows, cốt lõi của Microsoft.

Tháng trước, cơ quan chức năng Mỹ đã hạn chế các công ty Mỹ bán sản phẩm cho Huawei và ngay sau đó, Microsoft đã đình chỉ việc bán các thiết bị như mẫu máy tính MateBook X Pro của Huawei. Sau đó, Mỹ đã nới lỏng các hạn chế trong 90 ngày, dẫn đến những thay đổi trong hoạt động hợp tác giữa Google với Huawei trong giai đoạn đó. Và bây giờ máy tính xách tay Huawei Matebook đã dược bán trở lại.

Ngoài ra, Microsoft cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp bản cập nhật phần mềm cho các thiết bị Huawei hiện hành.

Trong những tuần gần đây, các công ty khác của Mỹ đã cắt giảm dự báo doanh thu của họ vì sụt giảm doanh số bán hàng với Huawei./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục