Lắp 20 camera để xử phạt hành vi xả rác bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) Trần Thị Vũ Loan cho biết, thành phố vừa triển khai lắp 20 camera quan sát tại khu vực công cộng để ghi hình làm căn cứ xử phạt hành vi xả rác bừa bãi của người dân và du khách.

Theo đó, hệ thống camera được gắn ở nhiều điểm quanh hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin. Đồng thời, thành phố cũng gắn nhiều bảng tuyên truyền về việc bỏ rác đúng nơi quy định, bảng cảnh báo xử phạt hành vi xả rác bừa bãi lên đến 7 triệu đồng. Bước đầu thành phố Đà Lạt sẽ bố trí thêm thùng rác, huy động các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện vừa đi thu dọn rác vừa tuyên truyền, nhắc nhở… tại những khu vực nêu trên. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Trước đó, nhằm đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, thành phố Đà Lạt cũng thành lập Tổ công tác liên ngành gồm đại diện Công an, cán bộ phường, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, Thành đoàn… hoạt động trong thời gian từ 14 – 22 giờ hàng ngày. Tổ công tác có nhiệm vụ xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong, tổ chức ăn nhậu, sử dụng loa đài gây ồn ào; đốt lửa, xả rác gây mất vệ sinh môi trường… quanh khu vực hồ Xuân Hương và một số địa điểm công cộng có đông người dân và du khách đến vui chơi.

Theo Điều 20, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Từ bỏ 'thói quen' xả rác để bảo vệ môi trường du lịch
Từ bỏ 'thói quen' xả rác để bảo vệ môi trường du lịch

Trong buổi sớm tinh mơ của ngày nghỉ cuối tuần, không có băng rôn lẫn khẩu hiệu, nhưng nhiều người dân, học sinh, sinh viên đã tham gia “thử thách dọn rác” tại bãi biển Quy Hòa thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do anh Cameron Beardley, một du khách người Canada khởi xướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN