Chiều tối và đêm 16/6, các khu vực trong cả nước đều có mưa, dông

Các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông; vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Chiều tối và đêm 16/6, các khu vực trong cả nước đều có mưa, dông ảnh 1(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 16/6, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông; vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm 16/6, phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ C.

[Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 18/6]

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục