Sơ tán tại trung tâm thủ đô Berlin do phát hiện bom từ thời chiến

Cảnh sát Đức cho biết ngày 14/6 đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 tại trung tâm thủ đô Berlin trong lúc đang tiến hành xây dựng.
Sơ tán tại trung tâm thủ đô Berlin do phát hiện bom từ thời chiến ảnh 1Khu vực nơi phát hiện ra quả bom. (Nguồn: rte.ie)

Cảnh sát Đức cho biết ngày 14/6 đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 tại trung tâm thủ đô Berlin trong lúc đang tiến hành xây dựng.

Nhà chức trách sau đó đã phải tiến hành sơ tán khu vực lân cận.

Quả bom trên nặng 100kg và còn nguyên ngòi nổ được phát hiện gần tòa nhà bên cạnh trung tâm thương mại Alexa thuộc khu Quảng trường Alexander ở Berlin.

[Đức sơ tán 50.000 người để gỡ bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai]

Người dân đã được sơ tán trong vòng bán kính 300m từ khu vực phát hiện bom. Hiện chưa rõ nhóm rà phá bom sẽ tìm cách vô hiệu hóa hay sẽ phá hủy quả bom bằng cách cho nổ có kiểm soát.

Gần 75 năm sau Chiến tranh thế giới thứ 2, nhiều quả bom chưa phát nổ vẫn còn rải rác trên đất nước Đức.

Năm 2017, khoảng 60.000 dân ở Frankfurt đã được sơ tán để nhà chức trách có thể vô hiệu hóa quả bom nặng 1,8 tấn do Anh sản xuất. Đây cũng là đợt sơ tán lớn nhất thời hậu chiến tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục