Đội tuyển Bồ Đào Nha: Từ UEFA Nations League đến Euro 2020

Đánh bại một Hà Lan trẻ trung và phong độ cao, Bồ Đào Nha đã giành chức vô địch UEFA Nations League đầu tiên trong lịch sử. Thầy trò HLV Fernando Santos đã trở thành những người đầu tiên nâng cao chiếc cúp bạc UEFA Nations League. Đây là sự khẳng định của bóng đá Bồ Đào Nha sau chức vô địch Euro 2016 trên đất Pháp cách đây 3 năm.

Chú thích ảnh
Bồ Đào Nha trở thành đội bóng đầu tiên nâng cao chiếc cúp bạc UEFA Nations League. Ảnh: Eurosport

Chức vô địch UEFA Nations League giúp Ronaldo và đồng đội có thêm một danh hiệu châu Âu và đoạt tấm vé tới EURO 2020. Chiến thắng ở trận chung kết trên sân nhà lần này cũng giúp Selecao nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 10, kể từ khi thúc thủ trước Uruguay tại vòng 1/8 World Cup 2018 hè năm ngoái. Selecao châu Âu đang trên con đường lấy lại hình ảnh của một ông lớn châu Âu với chiều sâu đội hình lý tưởng cùng phong độ đầy ấn tượng.

Bên cạnh một CR7 ở tuổi 34 nhưng thi đấu như ở tuổi 24, thậm chí còn điềm đạm và sắc bén hơn, đoàn quân HLV Fernando Santos thời điểm hiện tại đang là một tập thể có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Với đội hình đầy chiều sâu này, Selecao châu Âu hứa hẹn sẽ thực hiện nhiều điều hơn bậc đàn anh trước đây.

Chú thích ảnh
Hình ảnh hài hước của Ronaldo với chiếc cúp vô địch. Ảnh: DM

Bên cạnh 2 lão tướng Ronaldo (34 tuổi), Jose Fonte (35 tuổi) trong đội hình, HLV Santos đang sở hữu một đội hình có chiều sâu cùng những tài năng nổi bật như: William Carvalho (27 tuổi), Joao Cancelo (25 tuổi), Bernardo Silva (24 tuổi), Bruno Fernandes (24 tuổi), Diogo Jota (22 tuổi), Ruben Neves (22 tuổi), Joao Felix (19 tuổi)...

-Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vô địch UEFA Nations League (Nhóm A) và cũng là đội đầu tiên đoạt vé đến EURO 2020, giải đấu họ đang là những nhà ĐKVĐ.
-Ronaldo đã xác lập cột mốc mới cho bản thân khi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành 10 danh hiệu ở các giải đấu trực thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Dưới thời HLV Fernando Santos, lối chơi của Bồ Đào Nha khá đa dạng. Bên cạnh lối đá tấn công quyến rũ, kiểm soát bóng kỹ thuật, Bồ Đào Nha chơi phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả. Họ mới chỉ để thua 2 trong số 38 trận đấu chính thức kể từ khi HLV Santos lên nắm quyền cách đây 5 năm. Điều đó đã thể hiện qua 2 chức vô địch lớn (Euro 2016, UEFA Nations League 2019) chỉ trong vòng 3 năm.

Với chức vô địch UEFA Nations League, Bồ Đào Nhà được nhìn nhận là một trong số các ứng cử viên vô địch tại Euro 2020.

Chú thích ảnh
Silva cùng các đồng đội trẻ được kỳ vọng sẽ cùng Bồ Đào Nha viết tiếp lịch sử. Ảnh: DM

Cùng với một tập thể chất lượng, có thể nói là không có gì là không thể với Bồ Đào Nha khi có Ronaldo trong đội hình. Nhìn CR7 thi đấu cho thấy dường như “không có giới hạn” về tuổi tác với siêu sao này và chắc chắn tiền đạo này sẽ chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Chân sút số 1 mùa giải vừa rồi của Juventus vẫn cho thấy tính chuyên nghiệp, kỷ luật trong thi đấu và tập luyện của mình. Điều đó đảm bảo sức mạnh đáng nể của Bồ Đào Nha trên mọi đấu trường mà họ góp mặt.

Bồ Đào Nha đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở cả ba tuyến. Hiện tại, sau CR7, Bernardo Silva vẫn là gương mặt đáng chờ đợi nhất. Tiền vệ trung tâm này đang chơi rất ấn tượng trong cả màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB Man City. Trong tay HLV Silva còn có Bruno Fernandes, Joao Cancelo. Đáng chú ý, Fernandes chính là cầu thủ hay nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa vừa qua. Anh đóng góp 20 bàn và 13 đường kiến tạo cho Sporting Lisbon, dù chơi ở tuyến giữa. Còn Joao Cancelo cũng có phong độ rất tốt ở Juventus.

Chú thích ảnh
Với dàn cầu thủ đồng đều về tài năng, Bồ Đào Nha được đánh giá cao tại kỳ EURO sắp tới. Ảnh: Eurosport

Bên cạnh những gương mặt đỉnh cao nêu trên, Bồ Đào Nha sẽ còn trình làng nhiều tài năng mới như Joao Felix hay Bruno Fernandes. Tài năng trẻ 19 tuổi Felix góp công lớn giúp Benfica đánh bại Porto trong cuộc đua vô địch ở giải VĐQG Bồ Đào Nha và được lựa chọn lên thẳng ĐTQG, thay vì cùng đội U21 Bồ Đào Nha dự giải U21 châu Âu hè này. Tài năng của Felix thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Bernardo Silva, gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Bồ Đào Nha thời điểm hiện tại.

Thành công của Selecao châu Âu sẽ còn kéo dài khi những lò đào tạo danh tiếng như Porto, Sporting và Benfica tiếp tục sản sinh các viên ngọc thô sáng giá qua từng năm.

Thầy trò HLV Santos hoàn toàn có thể tự tin trình làng một dàn cầu thủ đồng đều về tài năng, hướng tới tham vọng bảo vệ chức vô địch EURO sau đây một năm nữa.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League
Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League

Sáng 10/6, trận chung kết UEFA Nations League đầu tiên trong lịch sử đã khép lại với thắng lợi 1-0 đầy kịch tính dành cho đội bóng chủ nhà Bồ Đào Nha trước đội tuyển Hà Lan với nhiều cầu thủ trẻ trung, sung mãn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN