Đêm 8/6, nhiều khu vực có mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh

Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác,trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Ngày 9/6 nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ từ 27-37 độ C, cao nhất có nơi 38 độ C.
Đêm 8/6, nhiều khu vực có mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh ảnh 1Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 8/6, nhiều khu vực trên cả nước như Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 8/6, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 9/6, ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Nắng nóng có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

[Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt và khả năng còn kéo dài]

Trong ngày 9/6, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 8 và ngày 9/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mây, trời nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa vừa; ngày có mây, trời nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 31-34 độ C.

Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác,trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm từ 55-96%.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục