Trao Huân chương của Chủ tịch nước Lào cho một số tập thể, cá nhân

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang, Lào tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào sẽ ngày càng bền vững.
Trao Huân chương của Chủ tịch nước Lào cho một số tập thể, cá nhân ảnh 1Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Đỗ Thị Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Nguyễn Đức Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Chiều 3/6, tại tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Luang Prabang, Xayabury và Houaphanh (Lào) phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ninh đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang khẳng định sự ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh Quảng Ninh trên các lĩnh vực đối với 3 tỉnh Luang Prabang, Xayabury và tỉnh Houaphanh (Lào) trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của 3 tỉnh Bắc Lào phát triển mạnh mẽ.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào sẽ ngày càng bền vững.

Với những đóng góp của tập thể, cá nhân các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) trong sự nghiệp xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và Quảng Ninh với 3 tỉnh Bắc Lào nói riêng, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quyết định tặng Huân chương Lao động hạng II cho ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Huân chương Lao động hạng III cho bà Đỗ Thị Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

[Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình tăng cường hợp tác với Lào]

Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Hữu nghị cho 3 tập thể gồm: Trường Đại học Hạ Long, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Lào đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, cảm ơn lãnh đạo 3 tỉnh Luang Prabang, Houaphanh và Xayabury đã luôn kề vai sát cánh, đồng hành cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong chỉ đạo tăng cường thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác hiệu quả giữa 4 tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận, biểu dương của Đảng và Nhà nước Lào đối với kết quả hợp tác cụ thể, hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào, đóng góp quan trọng cho quan hệ hợp tác, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Trao Huân chương của Chủ tịch nước Lào cho một số tập thể, cá nhân ảnh 2Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng hai cho ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cam kết tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác toàn diện với 3 tỉnh Bắc Lào ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần tiếp nối các thế hệ mai sau phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trải qua gần 8 năm triển khai, chương trình hợp tác của tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào đã đơm hoa, kết trái và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Hằng năm, Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào tổ chức nhiều đoàn đại biểu cấp cao thăm và làm việc, trao đổi, thống nhất triển khai nhiều nội dung hợp tác quan trọng qua các giai đoạn.

Các cơ quan, ban, ngành hai bên đã có nhiều đoàn thăm hỏi, giao lưu và lựa chọn nội dung trao đổi, học tập kinh nghiệm thiết thực, ký kết các biên bản hợp tác cụ thể giữa các ngành như công an, công đoàn, tòa án, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, hợp tác văn hóa, du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục